Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoạt động tôn giáo trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19

Write: 2020-04-07 11:30:54Update: 2020-04-07 17:14:08

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoạt động tôn giáo trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh thời gian 'giãn cách xã hội' kéo dài thêm hai tuần đến ngày 19/4, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ các hoạt động tôn giáo trực tuyến cho người dân.

Đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức tôn giáo vừa và nhỏ với quy mô dưới 200 tín đồ, gặp khó khăn trong việc triển khai các hoạt động tôn giáo trực tuyến. Theo đó, từ ngày 8/4 đến cuối tháng 5, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ xúc tiến các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật ghi hình và gửi hình sử dụng smartphone, đồng thời hỗ trợ gói dữ liệu và nền tảng mạng cần thiết.
 
Chính phủ sẽ xây dựng và chia sẻ văn bản hướng dẫn sử dụng các nền tảng phát hình trực tiếp qua mạng internet như Kakao TV, Naver Band, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan qua điện thoại. Với các trường hợp cần thiết, Chính phủ có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ tận nơi.
 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng hợp tác với các công ty viễn thông hỗ trợ gói dữ liệu cần thiết cho truyền phát video sử dụng 1 đường băng thông chuyên dụng đến cuối tháng 5.
 
Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quyết định cấp phép tạm thời cho việc sử dụng các trạm phát thanh lưu động cỡ nhỏ để phục vụ hoạt động tôn giáo. Trước đó, hình thức này chỉ được giới hạn hoạt động trong các sự kiện như triển lãm hay liên hoan phim với mục đích thông báo và hướng dẫn.

Lựa chọn của ban biên tập