Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nhiều nước yêu cầu nhập khẩu khẩn cấp sản phẩm Hàn Quốc

Write: 2020-04-08 15:44:44Update: 2020-04-08 16:49:22

Nhiều nước yêu cầu nhập khẩu khẩn cấp sản phẩm Hàn Quốc

Photo : KBS News

Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trầm trọng do dịch COVID-19.  

Mới đây, chuỗi siêu thị bán lẻ Homeplus đã nhận được email đặt hàng khẩn cấp giấy vệ sinh dạng cuộn từ khách hàng ở Singapore. Họ cho biết sẵn sàng ký hợp đồng ngay lập tức, bởi mặt hàng giấy vệ sinh hiện đang vô cùng khan hiếm ở nước này, trong khi Hàn Quốc vẫn còn tồn kho số lượng lớn. Homeplus sau đó đã nhanh chóng gửi 2.000 thùng giấy vệ sinh đến Singapore và quyết định xuất khẩu thêm các mặt hàng nhu yếu phẩm khác.

Công ty sản xuất mỳ ăn liền Nongshim cũng nhận được yêu cầu sản xuất thêm hàng chục nghìn thùng mỳ từ khách hàng Mỹ. Để đảm bảo tiến độ xuất khẩu, 6 nhà máy đã phải tăng cường sản xuất mỳ liên tục trong 24 giờ, nhưng hàng vừa lên kệ siêu thị đã ngay lập tức tiêu thụ hết. Công ty này đang tiếp tục tăng năng suất tối đa ở tất cả các nhà máy trong và ngoài nước.

Trong tháng 3, doanh số bán hàng mỳ ăn liền Hàn Quốc ở nước ngoài tăng khoảng 40%, sản lượng xuất khẩu tăng 28%, thực phẩm chế biến từ gạo và sữa bột cũng tăng mạnh.

Sản lượng xuất khẩu nước sát khuẩn tay và các sản phẩm phòng dịch tăng 7 lần, dụng cụ chẩn đoán COVID-19 cũng tăng 2 lần.

Dự kiến các mặt hàng nhu yếu phẩm và phòng dịch xuất xứ Hàn Quốc sẽ tiếp tục được xuất khẩu trong thời gian tới, do Hàn Quốc vẫn đảm bảo đủ nguồn cung trong nước và người dân không có xu hướng mua sắm tích trữ nhờ mạng lưới phân phối phát triển và dịch vụ vận chuyển online nhanh chóng.

Lựa chọn của ban biên tập