Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (9/4) đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản hiện nay là 0,75%/năm. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay, sau khi BOK điều chỉnh giảm 0,5% vào tháng trước.
Trong bối cảnh dịch COVID-19, bên cạnh giảm lãi suất, BOK cũng đồng thời đưa ra nhiều phương án như cung cấp thanh khoản không giới hạn thông qua hình thức "thỏa thuận mua lại" (RP). Đây được đánh giá là động thái "nới lỏng định lượng kiểu Hàn Quốc", trước mắt sẽ cần thời gian để quan sát, đánh giá hiệu quả.
Trong một khảo sát mới đây do Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA) thực hiện với những người làm trong lĩnh vực trái phiếu, có đến 89% người tham gia dự đoán BOK sẽ giữ nguyên mức lãi suất cơ bản.
Ủy ban chính sách tiền tệ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, ảnh hưởng đối với kinh tế, tài chính trong nước và những thay đổi kéo theo để cân đối điều chỉnh phù hợp.
Giới tài chính đang rất quan tâm đến những động thái tương tự tiếp theo của BOK.
Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định những đối sách khẩn cấp trên vẫn chưa đủ để giải quyết tình hình bất ổn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thương phiếu (CP).
Trước đó, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol từng phát biểu sẽ xem xét cả phương án cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực tiếp vay tiền để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp nếu tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Mặc dù lãi suất được giữ nguyên, Ủy ban chính sách tiền tệ nhận định tăng trưởng GDP năm nay sẽ thấp hơn nhiều so với mức dự đoán 2,1% ban đầu, đồng thời cho rằng khả năng tăng trưởng cũng rất bấp bênh bởi dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, khiến tiêu thụ giảm mạnh, đầu tư xây dựng phải điều chỉnh và xuất khẩu cũng giảm tương đối.