Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới tích cực hoạt động tranh cử một ngày trước bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử 15/4

Write: 2020-04-09 14:07:14Update: 2020-04-09 16:37:16

Chính giới tích cực hoạt động tranh cử một ngày trước bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử 15/4

Photo : YONHAP News

Chỉ còn một ngày nữa là đợt bỏ phiếu sớm cho Tổng tuyển cử 15/4 tại Hàn Quốc chính thức bắt đầu, ngày 9/4, lãnh đạo các đảng Dân chủ đồng hành và Hợp nhất Tương lai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động cử tri ở thủ đô và khu vực lân cận.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành kêu gọi cử tri tiếp sức, giương cao khẩu hiệu đây là cuộc Tổng tuyển cử hướng đến khắc phục những vấn nạn quốc gia. Đảng này cũng đồng thời yêu cầu đảng Hợp nhất Tương lai rút tên các ứng cử viên đã có phát ngôn không phù hợp, và tham gia bỏ phiếu sớm. 

Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử khu vực thủ đô của đảng cầm quyền Lee In-young đang kêu gọi ủng hộ cho các ứng cử viên đảng này ở các thành phố Yongin, Suwon miền Nam tỉnh Gyeonggi. 

Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử thường trực đảng cầm quyền Lee Nak-yon cũng có lịch trình vận động cử tri ở quận Jongno, thủ đô Seoul trong ngày 9/4.

Đảng Hợp nhất Tương lai đề xuất Chính phủ hỗ trợ gói học bổng đặc biệt cho toàn bộ sinh viên đại học và sau đại học trị giá 1 triệu won/người (820 USD). Đảng này cho rằng Chính phủ đang thất bại trong mọi chính sách kinh tế.

Chủ tịch đảng Hợp nhất Tương lai Hwang Kyo-ahn và Chủ tịch Ủy ban chính sách bầu cử của đảng Kim Jong-in đều có những hoạt động công khai kêu gọi ủng hộ tại thủ đô và các vùng lân cận.

Đảng Hàn Quốc tương lai nhấn mạnh việc lựa chọn các đảng nhỏ không có đại diện tại Quốc hội là sai lầm, đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ đảng mình.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử đảng Dân sinh Sohn Hak-gyu cũng có các hoạt động tranh cử tại các thành phố Chungju và Cheongju ở tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.

Trong khi đó, đảng Chính nghĩa lại tổ chức hoạt động tranh cử ngay tại Quốc hội, kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri trưởng thành (trên 18 tuổi), đồng thời hợp tác cùng một số đảng nhỏ không có đại diện tại Quốc hội tổ chức chiến dịch tranh cử chung.

Tính đến ngày 9/4, Chủ tịch đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo đã bước sang ngày chạy bộ thứ 9 trên quãng đường 400 km để vận động tranh cử, xuất phát từ thành phố Daejeon đến thủ đô hành chính Sejong để gặp gỡ cử tri khu vực Chungcheong.

Lựa chọn của ban biên tập