Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Truyền thông thế giới quan tâm đến lễ khai mạc giải bóng chày chuyên nghiệp "thời COVID-19" của Hàn Quốc

Write: 2020-05-06 13:28:32Update: 2020-05-06 15:23:25

Truyền thông thế giới quan tâm đến lễ khai mạc giải bóng chày chuyên nghiệp

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các hoạt động thể thao chuyên nghiệp toàn cầu đóng băng do đại dịch COVID-19, lễ khai mạc giải bóng chày chuyên nghiệp thường niên tại Hàn Quốc hôm 5/5 đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn thế giới.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Sân bóng chày Jamsil ở quận Songpa, thủ đô Seoul, không có khán giả nhưng lại có rất đông phóng viên từ các nước cũng rất hâm mộ môn thể thao này như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, và thậm chí cả các nước Trung Đông.

Được biết, các phóng viên quốc tế đặc biệt quan tâm đến các biện pháp của Hàn Quốc để có thể tổ chức mùa giải trong bối cảnh dịch COVID-19, như thủ tục ra vào sân và kế hoạch phòng dịch.
     
Các kênh truyền hình Mỹ và Nhật Bản đã mua bản quyền phát sóng của Hiệp hội bóng chày Hàn Quốc (KBO) để phục vụ người hâm mộ quốc tế.

Thậm chí, kênh truyền hình thể thao ESPN của Mỹ đã có hẳn bài đặc biệt giới thiệu thông tin chi tiết về các câu lạc bộ và tuyển thủ.

Ý tưởng thực hiện cú ném bóng mở màn trận đấu qua video của đội LG Twins hay ném bóng không tiếp xúc của đội KT Wiz cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Thông thường, trước mỗi trận bóng chày sẽ có phần ném bóng mở màn do khách mời là người nổi tiếng hoặc người không thuộc hai đội thực hiện. Để hạn chế tiếp xúc trực tiếp phòng dịch COVID-19, đội LG đã thực hiện video mở màn, còn đội KT Wiz đưa nhân vật khách mời vào một quả bóng khổng lồ, không tiếp xúc với các vận động viên trên sân.

Được biết, người hâm mộ theo dõi qua TV tại nhà cũng tham gia cổ vũ trực tuyến, nên lễ khai mạc dù không có khán giả trên sân nhưng vẫn đảm bảo bầu không khí sôi động.

Đặc biệt, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo cũng tham dự sự kiện này. Ông Park cho biết phải theo dõi tình hình thêm khoảng hai tuần mới có thể cân nhắc cho phép người hâm mộ đến sân xem thi đấu trực tiếp.

Dự đoán lễ khai mạc giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc theo mô hình "không khán giả" sẽ trở thành hình mẫu cho giới thể thao toàn cầu.

Lựa chọn của ban biên tập