Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Thành phố Seoul cho xe tự hành chạy thử trên đường thật

Write: 2020-05-12 16:56:34Update: 2020-05-12 20:04:16

Thành phố Seoul cho xe tự hành chạy thử trên đường thật

Photo : YONHAP News

Chính quyền thủ đô Seoul ngày 12/5 đã tổ chức lễ ra mắt xe tự hành tại quảng trường Văn hóa phường Sangam, quận Mapo, với sự tham dự của đại diện 7 doanh nghiệp gồm LG U+, Unmanned Solution (Unmansol), Control-works, Dogugonggan, SML, Automos và SpringCloud, cùng nhiều đại diện giới học giả và các trường đại học.

Tháng 6 năm 2019, thành phố Seoul đã xây dựng môi trường kiểm thử (test-bed) cho xe tự hành, và đã triển khai chạy thử từ tháng 9 cùng năm.

Lễ ra mắt lần này đánh dấu bước đầu cho xe tự hành chạy trên đường thực tế, vượt ra khỏi không gian kiểm thử. Tại buổi lễ, 3 xe buýt, 4 xe con và 3 rô-bốt giao hàng đã được cho chạy thực tế trên đoạn đường không bị giới hạn.

Những chiếc xe tự hành này là khởi đầu cho các dịch vụ "chia sẻ" xe ô tô (car-sharing) không cần gặp mặt trực tiếp, tự đỗ xe, giao hàng tại các nơi xe thường không đi được mà không yêu cầu bằng lái, chỉ cần thao tác đơn giản qua điện thoại di động từ bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.

Thành phố dự kiến sẽ cung cấp cho các xe tự hành thông tin về thời điểm đèn tín hiệu giao thông thay đổi khi chỉ còn 0,1 giây, để phòng tránh tai nạn giao thông do lỗi cảm biến nhận biết đèn tín hiệu của các phương tiện này.

Được biết, người dân cũng có thể trải nghiệm xe tự hành. Cơ quan chức năng sẽ nhận đăng ký trên trang web về thông tin giao thông của thủ đô, cho phép người dân đi xe buýt tự hành miễn phí. Xe buýt này sẽ chạy tổng cộng 54 lần với quãng đường 3,3 km từ ga tàu điện ngầm DMC đến tòa nhà Nuritkum Square tại phường Sangam, quận Mapo.

Chính quyền thành phố cũng dự kiến sẽ triển khai hoạt động trải nghiệm các loại xe chia sẻ, dịch vụ tự đỗ xe, rô-bốt giao hàng cho người dân.

Dự kiến, xe tự hành sẽ mở ra tương lai nơi bất kỳ ai cũng được tự do di chuyển mà không bị phân biệt đối xử, kể cả những người không có bằng lái và gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Lựa chọn của ban biên tập