Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) vừa tiến hành cuộc khảo sát về xã hội Hàn Quốc thời COVID-19 cùng kênh tin SisaIN và trường Đại học quốc gia Seoul.
Theo đó, về ý thức phòng dịch, 80,3% người dân cho biết có rửa tay thường xuyên, 71,4% tự giác đeo khẩu trang và 95,8% tuân thủ giãn cách xã hội.
63,7% bày tỏ lo lắng không biết bản thân có mắc bệnh hay không, 86% lo ngại bản thân có thể gây hại cho những người xung quanh.
Đặc biệt, có đến 97,4% cho rằng Chính phủ nên thắt chặt biện pháp giãn cách xã hội. Trên thực tế, sau khi Chính phủ nới lỏng quy định giãn cách xã hội ngày 6/5, số ca nhiễm COVID-19 mới trong nước đã tăng trở lại.
Bên cạnh đó, nhiều người dân cho biết đã thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn sau khi Hàn Quốc đạt nhiều thành quả trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.
Với câu hỏi "Anh (Chị) có cho rằng xã hội Hàn Quốc là nơi rất khó sống?", 67,8% không đồng tình. Cũng câu hỏi tương tự ở thời điểm một năm trước, trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chỉ có 35,1% người được hỏi không đồng ý với nhận định này.
Ngoài ra, nhiều người cho rằng mỗi cá nhân trong xã hội đang thể hiện tinh thần đoàn kết cao trong bối cảnh đại dịch. Cụ thể, 63,6% đánh giá cao về đoàn kết xã hội, chỉ có 10,7% nhận định ngược lại.
39,2% cho rằng năng lực quốc gia của Hàn Quốc thậm chí đã vượt các nước phát triển khác. 58% đồng tình với ý kiến sức mạnh người dân Hàn Quốc vượt trội hơn so với các nước phát triển đi trước. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá ngược lại lần lượt là 25,4% và 14,1%.