Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nga: "Lao động Bắc Triều Tiên sẽ hồi hương ngay sau khi lệnh phong tỏa biên giới được dỡ bỏ"

Write: 2020-05-22 11:22:19Update: 2020-05-22 16:22:08

Nga:

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 21/5 (giờ địa phương) cho biết các lao động Bắc Triều Tiên tại Nga vẫn chưa thể về nước sau hạn chót hồi hương lao động miền Bắc ngày 22/12/2019 theo nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc. Những người này hiện không có hoạt động lao động gì, và sẽ được cho về nước ngay sau khi Bình Nhưỡng gỡ bỏ bệnh phong tỏa biên giới. 

Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết khoảng 1.000 lao động miền Bắc hiện vẫn còn lưu trú ở Nga.

Lao động miền Bắc tại Nga có thời điểm lên tới 34.000 người, song con số này đã liên tục giảm sau lệnh cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Theo số liệu do cơ quan y tế Nga công bố ngày 21/5 (giờ đia phương), số ca nhiễm COVID-19 mới ngày 20/5 của nước này là hơn 8.800 người, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 317.000 người với 3.090 ca tử vong.

Lựa chọn của ban biên tập