Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc-Myanmar thảo luận điều tra xác thân máy bay phỏng đoán là máy bay mất tích năm 1987

Write: 2020-05-22 11:23:24Update: 2020-05-22 16:21:39

Hàn Quốc-Myanmar thảo luận điều tra xác thân máy bay phỏng đoán là máy bay mất tích năm 1987

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết Chính phủ vẫn đang thảo luận với Chính phủ Myanmar thông qua kênh ngoại giao về phương án điều tra thân máy bay được phỏng đoán là máy bay mang số hiệu KAL 858 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air, mất tích trên không phận Myanmar năm 1987. Bộ Ngoại giao giải thích hai nước vẫn đang trong quá trình thảo luận nên chưa thể công bố nội dung cụ thể về phương án trên. 

Trước đó, đài truyền hình MBC (Hàn Quốc) đưa tin đã phát hiện thân một máy bay được cho là máy bay KAL 858 dưới đáy biển Andaman của Myanmar hồi đầu năm nay. Gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay KAL 858 mất tích ngày 30/1 đã mở cuộc họp báo, hối thúc Chính phủ điều tra và trục vớt thân máy bay này.

Máy bay KAL 858 khởi hành từ Baghdad của Iraq ngày 29/11/1987, mất tích trên không phận Ấn Độ Dương trên đường trở về Seoul. Toàn bộ 115 hành khách và phi hành đoàn khi đó đều mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hài cốt hay di vật nào.

Theo kết quả điều tra lại từ cuộc điều tra của Bộ An ninh và kế hoạch quốc gia và Chính phủ Hàn Quốc khi đó, máy bay KAL 858 được kết luận là vụ tấn công đánh bom trên không do gián điệp Bắc Triều Tiên Kim Hyon-hui gây ra. Mặc dù vậy, gia quyến các nạn nhân vẫn tiếp tục yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc, bởi kết luận trên là dựa vào lời khai của gián điệp Kim Hyon-hui chứ không có thêm bất cứ bằng chứng, vật chứng nào khác.

Lựa chọn của ban biên tập