Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ 4 Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động

Write: 2020-05-25 14:20:45Update: 2020-05-25 18:47:18

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/5 đã công bố hơn 10 bức ảnh về cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên khóa VII do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì. 

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim xuất hiện trở lại trên truyền thông sau sự kiện tham dự lễ hoàn công nhà máy phân bón ở thành phố Sunchon, tỉnh Nam Pyongan hồi 1/5 vừa qua.

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề cập đến việc "tăng cường răn đe hạt nhân". Đây được phân tích là thông điệp gây áp lực của Bắc Triều Tiên trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nội dung thảo luận trọng tâm của cuộc họp là tổ chức lại cơ cấu nội bộ và nâng cao kỷ cương trong quân đội nhằm kiểm soát các hành vi tham nhũng và tình trạng rối loạn trong nội bộ quân sự, trong bối cảnh dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động Ri Pyong-chol, giữ vai trò trọng tâm trong phát triển tên lửa và hạt nhân, đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương. Tổng tham mưu trưởng Pak Jong-chon, nhân vật chủ chốt trong công tác phát triển vũ khí mới của miền Bắc, cũng được thăng quân hàm Thứ soái (còn gọi là Phó Nguyên soái), cấp bậc trên Đại tướng, dưới Nguyên soái trong quân đội Bắc Triều Tiên. Động thái này được cho là nhằm khẳng định quyết tâm không ngừng phát triển vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bình Nhưỡng.

Hơn nữa, việc Chủ tịch Kim Jong-un công khai xuất hiện tại các hoạt động liên quan tới quân sự còn nhằm khẳng định ông Kim vẫn giữ quyền lực điều hành đất nước, sau hàng loạt đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông trong thời gian qua.

Lựa chọn của ban biên tập