Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

KIEP dự báo cán cân vãng lai Hàn Quốc thâm hụt từ năm 2030 do xã hội già hóa nhanh

Write: 2020-05-25 15:25:22Update: 2020-05-25 17:25:14

KIEP dự báo cán cân vãng lai Hàn Quốc thâm hụt từ năm 2030 do xã hội già hóa nhanh

Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) ngày 25/5 đã công bố báo cáo phân tích tác động của thay đổi cơ cấu dân số đối với cán cân vãng lai và tài sản nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế mở. 

Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc vẫn thặng dư từ năm 1998 đến nay, chủ yếu nhờ thặng dư cán cân hàng hóa. 
   
Có thể định nghĩa cán cân hàng hóa là chênh lệch giữa tích lũy và đầu tư. Nếu giả sử đầu tư không đổi, trong thời kỳ có nhiều người dân tham gia hoạt động kinh tế thì tích lũy đương nhiên sẽ nhiều hơn, dẫn đến thặng dư cán cân vãng lai.
    
Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số tại Hàn Quốc hiện nay đang khá cao, gây lo ngại về những tác động tiêu cực như làm giảm thặng dư hoặc thậm chí gây thâm hụt cán cân vãng lai.
   
KIEP dự đoán với tốc độ già hóa như hiện nay, đến năm 2049, Hàn Quốc sẽ vượt Nhật Bản trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới.
   
Báo cáo của Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại phân tích khi số dân tham gia hoạt động kinh tế giảm, dân số già tăng lên sẽ khiến mức tiêu dùng nhiều hơn mức tích lũy, dẫn đến giảm thặng dư hoặc thâm hụt cán cân vãng lai.
   
Đặc biệt, nếu cân nhắc thêm nhiều tác động khác thì từ năm 2030 đến 2045, cán cân vãng lai của Hàn Quốc sẽ chính thức thâm hụt.
   
Báo cáo cho rằng cần xây dựng được vòng tuần hoàn giữa thặng dư cán cân vãng lai và tài sản nước ngoài ròng trong bối cảnh cơ cấu dân số thay đổi quá nhanh.

Dù thặng dư cán cân vãng lai đã duy trì từ năm 1998, nhưng năm 2013, nợ nước ngoài của Hàn Quốc lại nhiều hơn tài sản nước ngoài, phải sang năm 2014 mới đảo ngược được tình hình.  

Báo cáo của KIEP phân tích tích lũy tài sản nước ngoài ròng góp phần ổn định cán cân vãng lai thông qua tăng cán cân thu nhập, qua đó đề xuất Chính phủ Hàn Quốc tham khảo cơ cấu của Nhật Bản là thặng dư cán cân vãng lai tăng tích lũy tài sản nước ngoài tăng cán cân thu nhập.

Lựa chọn của ban biên tập