Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung trình diện kín tại Viện Kiểm sát

Write: 2020-05-26 14:08:36Update: 2020-05-26 19:19:37

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung trình diện kín tại Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong sáng 26/5 đã trình diện không công khai tại Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul để nhận điều tra với tư cách "nghi phạm".

Viện Kiểm sát đang điều tra xem ông Lee có dính líu đến những nghi ngờ trong vấn đề thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn Samsung, hay vụ bê bối sổ sách kế toán của công ty dược phẩm sinh học Samsung Bio hay không.

Viện Kiểm sát đã tiến hành điều tra từ năm 2018 tới nay, sau khi Ủy ban chứng khoán và sản phẩm đầu tư tương lai (SFC) thuộc Ủy ban giám sát tài chính (FSC) tố cáo công ty Samsung Bio cố tình vi phạm quy định về tài chính theo chỉ thị của tập đoàn. Hành vi gian lận này còn được cho là một trong các bước để ông Lee Jae-yong tiếp quản quyền kinh doanh của tập đoàn Samsung. Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra xem hành vi này có gây thiệt hại cho công ty xây dựng Samsung hay không.

Các công tố viên cho rằng vụ sáp nhập công ty xây dựng Samsung và công ty công nghiệp Cheil năm 2015 là để ông Lee Jae-yong củng cố quyền điều hành tập đoàn Samsung. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Lee còn bị cáo buộc tham gia quá trình gian lận sổ sách của Samsung Bio khi đó.

Gần đây, Viện Kiểm sát đã liên tiếp triệu tập ban lãnh đạo tập đoàn Samsung, đẩy nhanh các khâu điều tra cuối cùng, đỉnh điểm là triệu tập điều tra Phó Chủ tịch Lee lần này. Dự kiến vụ việc sẽ được chuyển sang Tòa án xử lý.

Lựa chọn của ban biên tập