Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phản đối kết luận của Liên hợp quốc về vụ Bắc Triều Tiên nổ súng trong Khu phi quân sự liên Triều

Write: 2020-05-27 13:41:59Update: 2020-05-27 17:48:35

Hàn Quốc phản đối kết luận của Liên hợp quốc về vụ Bắc Triều Tiên nổ súng trong Khu phi quân sự liên Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc hôm 26/5 đã kết luận cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đều vi phạm Hiệp định đình chiến trên bán đảo Hàn Quốc trong vụ miền Bắc nổ súng vào một trạm gác của miền Nam tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 3/5.  
    
Quan chức Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc giải thích không quan trọng bên nào nổ súng trước, bất kể bên nào có động thái bắn súng và viên đạn vượt qua ranh giới quân sự hai miền thì đều bị quy kết là vi phạm Hiệp định đình chiến.
  
Như vậy, cả hai hành động lính Bắc Triều Tiên nổ 4 phát súng nhắm vào trạm gác tuyến đầu của Hàn Quốc và Hàn Quốc bắn đáp trả (30 phát) đều bị Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho là vi phạm Hiệp định.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ngay lập tức bày tỏ lấy làm tiếc về những kết luận của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.

Theo đó, nhiều điểm trong kết luận này khác với kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ví dụ, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho rằng động thái của miền Bắc không mang tính cố ý còn phía Hàn Quốc nhận định ngược lại, hay Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận loại đạn lính Bắc Triều Tiên sử dụng là dùng cho súng cỡ nhỏ, trong khi phía Hàn Quốc kết luận là loại đạn dùng cho súng cỡ trung.
    
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã kết luận mà không hề triển khai điều tra phía Bắc Triều Tiên, đồng thời khẳng định phía Hàn Quốc đã đáp trả đúng theo nguyên tắc trong giao chiến.

Lựa chọn của ban biên tập