Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai hợp nhất với đảng vệ tinh Hàn Quốc tương lai

Write: 2020-05-28 12:12:01Update: 2020-05-28 17:02:58

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai hợp nhất với đảng vệ tinh Hàn Quốc tương lai

Photo : KBS News

Lễ tuyên bố hợp nhất hai đảng đối lập Hợp nhất Tương lai và Hàn Quốc tương lai đã diễn ra tại Quốc hội ngày 28/5, với sự tham gia của đại diện hai đảng. Hai đảng tạm thời nhất trí lấy tên đảng Hợp nhất Tương lai cho đến khi Ủy ban đối phó khẩn cấp chọn ra tên đảng mới. 

Nếu được Ủy ban quản lý bầu cử trung ương phê chuẩn, đảng Hợp nhất Tương lai sẽ sở hữu tổng cộng 103 ghế nghị sĩ (gồm 84 nghị sĩ đại diện khu vực và 19 nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng).

Trong cuộc họp một ngày trước của Ủy ban toàn quốc, đảng Hợp nhất Tương lai đã đồng loạt nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết hợp nhất với đảng Hàn Quốc tương lai. 

Như vậy, đảng vệ tinh Hàn Quốc tương lai đã chính thức bị xóa sổ sau 113 ngày thành lập (ngày 5/2) với mục đích giành ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. 

Phát biểu tại lễ tuyên bố hợp nhất, Đại diện tại Quốc hội của đảng Hàn Quốc tương lai Won Woo-chul đã hối thúc đảng Dân chủ đồng hành, chính đảng chiếm đa số ghế nghị sĩ và đứng ra sửa đổi Luật Bầu cử cho phép thành lập đảng vệ tinh, phải tìm ra giải pháp sửa lại luật này.

Trước đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đã tiến hành hợp nhất với đảng vệ tinh Đồng hành vì người dân. Như vậy, hai đảng vệ tinh thành lập với mục đích giành ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4, chưa từng có trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc, đã chính thức không còn tồn tại.

Lựa chọn của ban biên tập