Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc quay lại mốc 70 ca nhiễm COVID-19 mới sau hai tháng

Write: 2020-05-28 12:51:01Update: 2020-05-28 17:34:43

Hàn Quốc quay lại mốc 70 ca nhiễm COVID-19 mới sau hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 28/5 công bố tính tới 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 11.344 ca nhiễm COVID-19, tăng 79 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.

Số ca nhiễm mới chủ yếu tập trung ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể tại một trung tâm phân phối hàng hóa của trang mua sắm trực tuyến Coupang, trụ sở tại thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi).

Xét theo từng khu vực, Seoul và thành phố Incheon mỗi nơi có 22 ca nhiễm mới, tỉnh Gyeonggi có 21 ca.

Một trong những mục tiêu của Chính phủ khi quyết định chuyển phương thức phòng dịch từ "giãn cách xã hội" sang "giữ khoảng cách trong đời sống hàng ngày" là kiểm soát số ca nhiễm mới trong ngày ở mức dưới 50 người.

Trước tình hình này, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã quyết định rà soát phòng dịch tại hơn 1.300 kho hàng của các doanh nghiệp và 80 bến xe vận chuyển hàng hóa trên toàn Hàn Quốc.

Quản lý các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa và kho hàng sẽ phải lập danh sách cụ thể địa chỉ liên lạc của nhân viên bán thời gian làm việc theo từng ngày. Chính phủ dự kiến sẽ lập hướng dẫn phòng dịch cho cơ sở phân phối hàng hóa dựa theo đặc trưng của ngành này, và phân phát cho các doanh nghiêp trong ngày 29/5. 

Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng đã mở cuộc họp khẩn cấp với các Bộ trưởng liên quan, thảo luận đối sách phòng dịch tại các trung tâm phân phối hàng hóa ở Seoul và khu vực lân cận. Đặc biệt, Chính phủ sẽ cân nhắc phương án triển khai lại biện pháp "giãn cách xã hội" và tạm ngừng cho học sinh trở lại trường.

Lựa chọn của ban biên tập