Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đài KBS phát hiện đoạn phim về nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2020-05-29 14:53:08Update: 2020-05-29 17:54:24

Đài KBS phát hiện đoạn phim về nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã phát hiện một đoạn phim quay lại cảnh cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục trong Thế chiến II Pak Young-sim được giải cứu ở núi Tung Sơn, Trung Quốc. Bà Pak Young-sim đã xuất hiện trong bức ảnh "nạn nhân nô lệ tình dục sắp sinh con", lột tả thảm cảnh của những nạn nhân nô lệ tình dục cho binh lính Nhật thời chiến. 

Trước đó, đoạn phim duy nhất về những nạn nhân nô lệ tình dục đã được một nhóm nghiên cứu trường Đại học quốc gia Seoul tìm thấy năm 2017, chỉ dài 18 giây, quay cảnh nhóm nạn nhân gồm cụ Pak Young-sim sau khi thoát khỏi núi Tung Sơn.

Đoạn phim do đài KBS phát hiện lần này dài 54 giây, ghi lại hình ảnh nhóm nạn nhân gồm cụ Pak được quân đồng minh Mỹ-Trung giải cứu. Đoạn phim xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trẻ, đầu tóc rối bời, nhìn thẳng vào camera với vẻ mặt bối rối. Một binh lính Trung Quốc mừng rỡ chia vui với người phụ nữ, và người này cũng giơ hai cánh tay lên và hô vang "muôn năm". Người phụ nữ này chính là cụ bà Pak Young-sim.

Cụ Pak bị binh lính Nhật đưa đi làm nô lệ tình dục năm 17 tuổi, chịu thống khổ, hành hạ trong suốt 5 năm. Ngay sau khi được giải cứu, bà luôn đi đầu trong phong trào khởi kiện hành động tàn ác của binh lính Nhật ở Bắc Triều Tiên. Bà Pak Young-sim đã qua đời năm 2006 tại Bình Nhưỡng. 

Ngoài ra, trong đoạn phim cũng xuất hiện một nạn nhân nô lệ tình dục khác bị binh lính Nhật bắt đi cùng với bà Pak. Người này bị thương nặng trên mặt, không còn đủ sức để đứng dậy.

Đài KBS phỏng đoán đoạn phim trên được quay vào ngày 7/9/1944. Khi đó, quân liên minh Mỹ và Trung Quốc đã đánh sập một doanh trại của binh lính Nhật ở núi Tung Sơn, tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, và phát hiện những phụ nữ bị ép mua vui đang trốn khỏi một doanh trại binh lính Nhật gần đó.

Người quay lại thước phim được cho là trung sĩ nhiếp ảnh Edwards C.Fay của quân đội Mỹ. Đây cũng là người quay lại đoạn phim do nhóm nghiên cứu trường Đại học Seoul phát hiện năm 2017.

Đoạn phim lần này chứa đựng những hình ảnh chân thực của các nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến. Hình ảnh của cụ bà Pak Young-sim cũng mới được công khai trong đoạn phim này. Ngay sau khi được giải cứu, bà Pak đã sinh con và được điều trị nên không còn xuất hiện trên những đoạn phim quay sau đó.

Các chuyên gia đánh giá tư liệu tìm thấy lần này đóng vai trò quan trọng để bác bỏ khẳng định của giới học thuật Nhật Bản là phụ nữ Triều Tiên đã tự nguyện làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật thời chiến.

Lựa chọn của ban biên tập