Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/5. Khác với nền tảng đa đảng của Quốc hội khóa XX, Quốc hội khóa XXI trên thực tế chỉ gồm hai đảng chính là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành với 177 ghế nghị sĩ, và đảng đối lập Hợp nhất tương lai với 103 ghế.
Phát biểu tại cuộc họp nghị sĩ tối cao ngày 29/5, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan nhận định Quốc hội khóa mới phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cấp thiết nhất đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, chuẩn bị cho thời hậu COVID-19. Ông Lee nhấn mạnh không chấp nhận thái độ lơ là, chậm trễ trong công việc.
Đại diện đảng đối lập Hợp nhất Tương lai tại Quốc hội Joo Ho-young nhấn mạnh Quốc hội khóa mới sẽ đạt được nhất trí với điều kiện đảng Dân chủ đồng hành thực hiện đúng theo tinh thần hợp tác cộng sinh, đồng thời chấp thuận những đề xuất của phe đối lập, như đảng này đã từng làm với đảng "đối lập" Dân chủ đồng hành trong quá khứ.
Trong khi đó, những vấn đề dang dở chờ Quốc hội khóa XXI xử lý đang chất chồng như núi.
Trước tiên là nội dung liên quan đến dự thảo bổ sung ngân sách lần ba nhằm đối phó với khủng hoảng do COVID-19. Chính phủ dự kiến sẽ đệ trình dự thảo này lên Quốc hội ngay đầu tháng 6 tới.
Được biết, gói bổ sung ngân sách lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Chính phủ và đảng cầm quyền đang mong muốn đẩy nhanh tốc độ thông qua dự thảo tại Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Hợp nhất Tương lai dù tán thành phương án phản ứng sớm trong bối cảnh khủng hoảng nhưng vẫn tỏ ra quan ngại về vấn đề tài chính quốc gia.
Trong cuộc họp ngày 28/5 tại Phủ Tổng thống, Đại diện tại Quốc hội đảng Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young đã bày tỏ quan ngại, nhắc lại phát ngôn của Tổng thống Moon Jae-in về nguyên tắc không được để nợ quốc gia vượt 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành còn dự định ưu tiên thông qua Luật Quốc hội, dự kiến sẽ lại gây tranh cãi căng thẳng giữa hai chính đảng lớn.
Một vấn đề khác là Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng giải quyết vấn đề liên quan đến Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, để cơ quan này có thể chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 tới.
Ngoài ra, đảng đối lập cũng đang yêu cầu triển khai điều tra các cáo buộc liên quan đến nghị sĩ đắc cử Yoon Mi-hyang của đảng Dân chủ đồng hành. Bà Yoon bị nghi ngờ sử dụng sai mục đích, tham ô tiền ủng hộ các cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục cho quân lính Nhật trong thời chiến.