Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ giải ngân 45% ngân sách trung ương trong 4 tháng đầu năm 2020

Write: 2020-06-02 16:26:01Update: 2020-06-02 16:52:32

Chính phủ giải ngân 45% ngân sách trung ương trong 4 tháng đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết tính đến tháng 4, Chính phủ đã giải ngân 45% ngân sách trung ương để đối phó với đại dịch COVID-19. 90% ngân sách bổ sung đợt một đã được sử dụng, chỉ hai tháng rưỡi sau khi được Quốc hội thông qua.

Tại cuộc họp rà soát quản lý tài chính khẩn cấp lần thứ 9 ngày 2/6, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Ahn Il-hwan cho biết sau quý I, Chính phủ đã tích cực thúc đẩy vận hành tài chính, như giải ngân sớm với hạn mức cao nhất từ trước tới nay để khắc phục khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19, cũng như hai lần lập dự thảo ngân sách bổ sung.

Tính đến cuối tháng 5, Chính phủ đã giải ngân 93,6% ngân sách bổ sung đợt hai, tương đương 13.300 tỷ won (10,85 tỷ USD) trên tổng số 14.300 tỷ won (11,7 tỷ USD) quy mô ngân sách, để hỗ trợ khẩn cấp toàn dân khắc phục dịch COVID-19.

Thứ trưởng Ahn cho biết bước sang tháng 4, xuất khẩu sụt giảm và nhiều ý kiến quan ngại khủng hoảng ngành dịch vụ sẽ lan rộng sang ngành chế tạo và tuyển dụng. Do đó, Chính phủ sẽ dồn toàn lực đối phó, quyết tâm mạnh mẽ đạt tăng trưởng dương trong năm nay.

Ông Ahn nhấn mạnh các Bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương cần chuẩn bị trước để các dự thảo tài chính, như dự thảo ngân sách bổ sung đợt ba, được nhanh chóng thông qua tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập