Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Tư pháp dự định thay thế cụm từ "Alien Registration Card" trên thẻ cư trú người nước ngoài

Write: 2020-06-02 16:09:18Update: 2020-06-02 16:52:05

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1/6 đã thông báo kế hoạch sửa đổi quy tắc thi hành Luật quản lý xuất nhập cảnh, trong đó có nội dung thay thế cụm từ "Alien Registration Card" trên thẻ cư trú người nước ngoài hiện tại bằng cụm từ "Foreign National Card" hoặc "Foreign Residence Card".

Từ "alien" trong tiếng Anh nghĩa là "công dân cư trú người nước ngoài", song cũng mang nghĩa "người ngoài hành tinh" hay "người xa lạ". Do đó, trong thời gian qua đã có không ít ý kiến cho rằng sử dụng từ này thể hiện thái độ "bài trừ" người nước ngoài.

Bộ Tư pháp giải thích Nhóm cố vấn về dân di cư hội nhập xã hội khóa I, ra mắt hồi tháng trước, đã kiến nghị nội dung này, nên Bộ đã phản ánh vào kế hoạch chính sách.

Lựa chọn của ban biên tập