Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc được thăng cấp lên cơ quan ngang Bộ

Write: 2020-06-03 14:34:58Update: 2020-06-03 18:05:25

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc được thăng cấp lên cơ quan ngang Bộ

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố kế hoạch điều chỉnh Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) cũng như Bộ Y tế và phúc lợi, sau khi xem xét lại luật Tổ chức Chính phủ của Hàn Quốc.  

Theo đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ được thăng cấp lên cơ quan ngang Bộ, được vận hành tổ chức, nhân sự và ngân sách độc lập, và có thẩm quyền thực thi các chính sách liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ có đặc quyền xúc tiến các dự án nghiên cứu về quản lý dịch bệnh và tăng cường sức khỏe. 

Với quyết định tái cơ cấu này, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ tăng cường năng lực cho Cơ quan quản lý dịch bệnh về các chính sách liên quan đến bệnh truyền nhiễm, đồng thời thiết lập cơ chế ứng phó nhanh trong Chính phủ đối với bệnh dịch.

Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp cần nỗ lực của toàn Chính phủ, Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ phải phối hợp với Bộ Y tế như cơ chế hiện tại.

Cũng trong kế hoạch tái cơ cấu này, Chính phủ dự kiến sẽ ra mắt cơ chế đa Thứ trưởng áp dụng cho Bộ Y tế và phúc lợi, để một Thứ trưởng chuyên trách các vấn đề y tế và một Thứ trưởng chuyên giải quyết vấn đề phúc lợi.

Lựa chọn của ban biên tập