Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

70 cửa hàng do người Hàn quản lý bị thiệt hại do bạo động tại Mỹ

Write: 2020-06-03 15:05:49Update: 2020-06-03 18:08:38

70 cửa hàng do người Hàn quản lý bị thiệt hại do bạo động tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Khoảng 70 cửa hàng do người Hàn Quốc điều hành đã chịu thiệt hại từ các cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn nước Mỹ, sau cái chết của một người da đen bị cảnh sát trấn áp hôm 25/5. 

Cuộc biểu tình khởi phát từ thành phố Minneapolis (bang Minnesota), nơi xảy ra vụ việc trên, sau đó lan rộng khắp nước Mỹ với mức độ căng thẳng ngày càng leo thang. Bạo lực, cướp bóc và đập phá cửa hàng đang xảy ra tại rất nhiều nơi.

Các cửa hàng do người Hàn Quốc quản lý cũng không nằm ngoài mục tiêu tấn công. Người tham gia biểu tình đã lợi dụng hỗn loạn để cướp bóc, hôi của, đập phá, cướp sạch đồ đạc trong cửa hàng vào ban đêm. Tại thành phố Los Angeles (bang California), nơi tập trung nhiều công dân Hàn Quốc, 5 cửa hàng kinh doanh điện thoại di động và thuốc lá điện tử đã bị cướp sạch chỉ sau một đêm. 

Mặc dù lực lượng lục quân vệ binh quốc gia Mỹ đã được huy động để kiểm soát tình hình ở khu phố người Hàn tại Los Angeles, nhưng nhiều người Hàn vẫn không khỏi lo lắng về nguy cơ tái diễn cuộc bạo động Los Angeles năm 1992.

Lựa chọn của ban biên tập