Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc nâng mạnh khoản đóng góp chi phí quân sự

Write: 2020-06-05 10:15:43Update: 2020-06-05 18:27:41

Mỹ tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc nâng mạnh khoản đóng góp chi phí quân sự

Photo : KBS News

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Marc Knapper ngày 4/6 phát biểu Hàn Quốc cần linh hoạt hơn trong vấn đề đàm phán sửa đổi Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA). 

Ngày 2/6, Mỹ đã chấp thuận phương án để Chính phủ Hàn Quốc trả trước chi phí nhân công cho lao động người Hàn tại các căn cứ quân đội Mỹ đồn trú trong nước, tạm thời giải tỏa được vấn đề người lao động bị cho nghỉ không lương. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng, Washington đang tiếp tục gây sức ép yêu cầu Seoul nâng mạnh khoản gánh vác chi phí quân sự.

Trong buổi hội thảo trực tuyến liên quan tới bán đảo Hàn Quốc do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, tổ chức, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đã hết sức linh hoạt trong đàm phán và Seoul cũng nên như vậy, qua đó yêu cầu Hàn Quốc nhượng bộ.

Ban đầu, Chính phủ Mỹ yêu cầu nâng khoản gánh vác chi phí quân sự của Hàn Quốc lên gấp 5 lần, tức 5 tỷ USD. Hiện tại, Washington đã giảm số tiền này còn 1,3 tỷ USD, tức tăng khoảng 50%, còn Chính phủ Hàn Quốc đề xuất 13%.

Liên quan tới việc Tổng thống Donald Trump có ý định mở rộng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) thành G11 hoặc G12 bao gồm cả Hàn Quốc, ông Marc Knapper cho biết từng có tiền lệ nước Chủ tịch G7 mời nước không phải thành viên tham dự hội nghị với tư cách khách mời. Tuy nhiên, để mở rộng hẳn số lượng thành viên thì phải có sự đồng ý của tất cả các nước thành viên hiện tại.

Lựa chọn của ban biên tập