Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng "tạm lắng" sau những phát ngôn đe dọa

Write: 2020-06-19 13:43:47Update: 2020-06-19 13:44:05

Bình Nhưỡng "tạm lắng" sau những phát ngôn đe dọa

Photo : YONHAP News

Sau những tuyên bố đầy lời lẽ nặng nề, Bắc Triều Tiên hôm 18/6 đã không đưa ra thêm phát ngôn mới. Tuy nhiên, các kênh truyền thông của nước này vẫn tiếp tục đăng tin, bài với nội dung nhắm vào người tị nạn và Hàn Quốc.

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã đăng các bức ảnh thị uy nhắm đến người tị nạn, kèm theo cảnh báo những "tiếng nổ" tiếp theo sẽ "vượt xa tưởng tượng". Báo này cũng truyền đi thông điệp thị uy sức mạnh quân đội miền Bắc, nhấn mạnh Hàn Quốc cần cẩn trọng trước những tuyên bố của mình.

Dù vậy, có thể thấy mức độ nặng nề của những lời lẽ này đã ít nhiều giảm bớt so với ban đầu. Nội dung đăng trên báo Lao động không phải dưới dạng bài xã luận mà đứng tên một cá nhân, và cũng không nặng nề như phát biểu trước đó của các quan chức cấp cao nước này.

Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn khẳng định lập trường đối phó cứng rắn với mọi động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, còn Bộ Thống nhất cho rằng cần xây dựng quy chế pháp luật xử lý hành vi rải truyền đơn qua biên giới.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Các chuyên gia cho rằng khả năng cao nước này sẽ sớm có động thái mới.

Lựa chọn của ban biên tập