Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ủy ban thẩm định điều tra Viện Kiểm sát khuyến nghị truy tố tại ngoại Phó Chủ tịch Samsung

Write: 2020-06-29 10:36:29Update: 2020-06-29 20:37:42

Ủy ban thẩm định điều tra Viện Kiểm sát khuyến nghị truy tố tại ngoại Phó Chủ tịch Samsung

Photo : YONHAP News

Các chuyên gia trong giới luật sư, truyền thông và các tổ chức dân sự Hàn Quốc đã khuyến nghị Viện Kiểm sát ngừng điều tra, truy tố tại ngoại Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong liên quan đến vấn đề thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn thông qua vụ sáp nhập Công ty xây dựng Samsung và Công ty công nghiệp Cheil năm 2015.

Ủy ban thẩm định điều tra thuộc Viện Kiểm sát đã đưa ra kết luận trên sau hơn 9 tiếng thảo luận. Trong cuộc họp, phía Viện Kiểm sát và phía luật sư được cho là đã lần lượt thuyết trình nhưng đều không có sức thuyết phục. Có rất ít ý kiến cho rằng nên giao vụ việc của Phó Chủ tịch Lee cho Tòa án giải quyết.

Một số ủy viên giải thích lý do đưa ra nhận định trên là bởi cân nhắc tổng hợp tới những tác động đến kinh tế, chứ không chỉ xem xét ông Lee có hành vi phạm tội nào hay không.

Ngoài ra, các ủy viên cũng đã thảo luận khá lâu về những căn cứ pháp lý cáo buộc Phó Chủ tịch Lee vi phạm Luật thị trường vốn.

Khuyến nghị của Ủy ban thẩm định điều tra sẽ khiến công tác điều tra các nghi ngờ liên quan đến thừa kế quyền kinh doanh tập đoàn của Viện Kiểm sát gặp nhiều khó khăn. Trong một năm rưỡi qua, Viện Kiểm sát không có bất kỳ bất đồng ý kiến nào về vấn đề khởi tố ông Lee. Thậm chí, cơ quan này còn yêu cầu Tòa án ban lệnh bắt giam điều tra Phó Chủ tịch Lee dựa vào những chứng cứ thu thập được.

Viện Kiểm sát cho biết trước mắt sẽ tổng hợp các ý kiến thẩm định và kết quả điều tra cho đến nay để cân nhắc đưa ra phương án xử lý cuối cùng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều phân tích cho rằng khuyến cáo của Ủy ban thẩm định điều tra chỉ là ý kiến tham khảo, không nhất thiết phải làm theo, nên Viện Kiểm sát vẫn có thể tiến hành khởi tố Phó Chủ tịch Lee.

Mặc dù vậy, Ủy ban thẩm định điều tra là tổ chức do Viện Kiểm sát tự thành lập để đảm bảo tính chính đáng trong điều tra một vụ việc nào đó, và phía Viện Kiểm sát đã 8 lần làm theo quyết định của Ủy ban, nên lần này, Viện Kiểm sát sẽ phải cân nhắc cẩn trọng có tiếp tục theo đuổi vụ việc hay không.

Ngoài ra, nhóm luật sư biện hộ đã bày tỏ cảm ơn Ủy ban thẩm định điều tra vì đã tạo cơ hội cho Samsung và Phó Chủ tịch Lee Jae-yong tập trung cho các hoạt động của tập đoàn để vượt qua khủng hoảng hiện tại.

Lựa chọn của ban biên tập