Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ công bố ba cấp độ "giãn cách xã hội" phòng dịch COVID-19

Write: 2020-06-29 11:15:23Update: 2020-06-29 20:38:23

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định phân chia ba cấp độ "giãn cách xã hội", tùy theo mức độ nghiêm trọng của diễn biến dịch COVID-19. Chính phủ cũng nhất trí tên gọi "biện pháp giãn cách xã hội" thay vì sử dụng nhiều tên như trước đây như "giãn cách xã hội" hay "giữ khoảng cách trong đời sống hàng ngày".

Tuần vừa qua, bình quân số ca nhiễm COVID-19 phát sinh trong cộng đồng là 28,9 người mỗi ngày. Nếu số ca nhiễm mới không vượt quá 50, Chính phủ sẽ duy trì mức I, tương ứng biện pháp giữ khoảng cách trong đời sống hàng ngày đang áp dụng.

Chính phủ sẽ ban lệnh hành chính yêu cầu các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao tuân thủ đeo khẩu trang, áp dụng hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào, và hạn chế hoạt động của một số cơ sở công cộng.

Nếu tình hình lây nhiễm tiếp tục gia tăng đến mức hệ thống y tế không thể đáp ứng được, Chính phủ sẽ áp dụng biện pháp "giãn cách xã hội" ở mức II. Khi đó, người dân sẽ không được tụ tập quá 50 người trong một phòng và quá 100 người ở ngoài trời, cấm tất cả các hoạt động cá nhân như lễ cưới, ma chay, hội nhóm.

Biện pháp "giãn cách xã hội" mức III, mức cao nhất, sẽ được áp dụng khi số ca nhiễm mới có quy mô lớn ba chữ số. Theo đó, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi cần thiết, cấm tụ tập 10 người trở lên. Các trường học và nhà trẻ ngừng cho học sinh đến trường.

Ở mức II, các trận thi đấu thể thao vẫn được tổ chức nhưng không có khán giả cổ vũ, và ngừng tổ chức thi đấu nếu biện pháp "giãn cách xã hội" được nâng lên mức III.

Từ mức II trở lên, các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao phải ngừng hoạt động. Đối với mức III, các quán ăn, tiệm cắt tóc, cửa hàng quần áo phải đóng cửa sau 9 giờ tối. Các bệnh viện và hiệu thuốc vẫn hoạt động bình thường. 

Cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ thu thập ý kiến tư vấn của các chuyên gia và chính quyền địa phương để quyết định mức độ phòng dịch, cũng như điều chỉnh mức độ linh hoạt theo từng khu vực.

Lựa chọn của ban biên tập