Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nhóm điều tra đặc biệt thảm họa chìm tàu Sewol khám xét Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2020-06-29 13:31:33Update: 2020-06-29 20:52:24

Nhóm điều tra đặc biệt thảm họa chìm tàu Sewol khám xét Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt của Viện Kiểm sát về vụ thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014) cho biết đã tiến hành khám xét Cục Kiểm sát thuộc Bộ Tư pháp và bộ phận Hình sự thuộc Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 18 và 19/6 vừa qua.

Căn cứ các tài liệu liên quan thu thập từ hai nơi này, Nhóm điều tra đặc biệt sẽ xác định xem sau khi xảy ra thảm họa, nhóm điều tra Viện Kiểm sát đã báo cáo những nội dung nào cho Bộ trưởng Tư pháp khi đó là ông Hwang Kyo-ahn, cũng như có sự thay đổi nào trong phương hướng điều tra sau khi Bộ Tư pháp nhận được báo cáo hay không.

Trước đó, nhóm gia quyến các nạn nhân vụ chìm tàu Sewol đã khởi kiện lên Viện Kiểm sát, cáo buộc cựu Bộ trưởng Hwang Kyo-ahn đã cản trở công tác điều tra của nhóm điều tra thuộc Viện Kiểm sát thành phố Gwangju.

Vào thời điểm xảy ra vụ thảm họa năm 2014, Ủy ban phối hợp điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát đã thành lâp Nhóm điều tra Cảnh sát biển thuộc Viện Kiểm sát thành phố Gwangju để làm sáng tỏ các vấn đề trong quá trình cứu nạn tàu Sewol.

Tuy nhiên, thông qua Viện Kiểm sát tối cao, cựu Bộ trưởng Hwang đã liên tục phản đối khi nhóm điều tra thuộc Viện Kiểm sát yêu cầu Tòa án ban lệnh bắt giam cán bộ Cảnh sát biển có liên quan tới vụ việc. Ông Hwang cũng được cho là đã liên lạc với phía Viện Kiểm sát tối cao, tiếp tục phản đối khởi tố Cảnh sát biển.

Viện Kiểm sát dự kiến sẽ phân tích các tài liệu thu thập được và triệu tập ông Hwang Kyo-ahn để điều tra nếu cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập