Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền xúc tiến thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba trong ngày 3/7

Write: 2020-07-03 14:34:17Update: 2020-07-03 18:28:54

Đảng cầm quyền xúc tiến thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba trong ngày 3/7

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc dự kiến sẽ thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô 35.000 tỷ won (29,1 tỷ USD) trong ngày 3/7.

Tại buổi họp báo cùng ngày, nghị sĩ Park Hong-keun (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ mở phiên họp toàn thể vào 7 giờ tối 3/7, đặt mục tiêu thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba. Nghị sĩ Park tiết lộ dự kiến quy mô cắt giảm ngân sách bổ sung sẽ ở mức cao kỷ lục.

Ông Park giải thích do quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung đã bị trì hoãn 3-4 tuần, nên nhiều hạng mục đã bị cắt giảm do phải điều chỉnh khả năng giải ngân.

Liên quan tới ngân sách hỗ trợ gián tiếp cho các trường đại học hoàn trả học phí cho sinh viên, đang được dư luận hết sức quan tâm, dự thảo có nội dung hỗ trợ khẩn cấp cho các trường tùy theo tình hình tài chính và nỗ lực giải quyết của mỗi trường. Dự thảo cũng nâng mạnh kinh phí cho các dự án hỗ trợ thanh niên, dự án tạo việc làm ở lĩnh vực kỹ thuật số.

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã quyết định không tham dự phiên họp toàn thể ngày 3/7. Trước đó, đảng này cũng không tham gia quá trình thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung nhằm phản đối kết quả cơ cấu các ủy ban thường trực Quốc hội.

Thay vào đó, đảng này đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ khẩn cấp, chỉ trích đảng cầm quyền thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung lần ba một cách nóng vội, đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo mà không có sự tham gia của đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, đồng thời thảo luận về đối sách ứng phó.

Lựa chọn của ban biên tập