Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu tên lửa đẩy Nuri trong tháng 8

Write: 2020-07-06 14:14:14Update: 2020-07-06 14:14:29

Hàn Quốc thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu tên lửa đẩy Nuri trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) sẽ hoàn tất thử nghiệm tính năng tầng thứ nhất của tên lửa "Nuri", tên lửa đẩy nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, và bắt đầu thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu trong tháng 8.

Trưởng nhóm phụ trách quá trình phóng tên lửa Nuri của KARI Cho Sang-yeon ngày 3/7 cho biết sẽ thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu với mô hình kiểm tra (Qualification Model) tầng 1 của tên lửa trong nửa cuối năm. Ngoài ra, KARI sẽ đưa tên lửa đẩy đã được lắp ráp xong lên bệ phóng, kiểm tra các vấn đề về điện và kết nối viễn thông.

Nuri là tên lửa đẩy do Hàn Quốc phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, từ khâu thiết kế cho tới chế tạo, thử nghiệm và phóng lên vũ trụ. Dự kiến tên lửa sẽ được phóng thử nghiệm làm hai đợt vào tháng 2 và tháng 10 năm sau.

Tên lửa Nuri gồm ba tầng, tổng chiều dài 47,2m, có nhiệm vụ đưa vật thể phóng nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời (Sun Synchronous Orbit - SSO) ở độ cao 600-800 km.

Tầng 1 của tên lửa được gắn 4 động cơ nhiên liệu lỏng lực đẩy 75 tấn, tổng lực đẩy là 300 tấn. Tầng 2 được gắn một động cơ nhiên liệu lỏng lực đẩy 75 tấn, tầng 3 một động cơ nhiên liệu lỏng lực đẩy 7 tấn.

Hiện tại, KARI đã hoàn tất phát triển công nghệ hệ thống phóng ba tầng, và đang chuẩn bị lắp ráp mô hình bay (Flight Model -FM).

Tháng 11/2018, Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ đã phóng thành công tên lửa thử nghiệm Nuri gắn một động cơ nhiên liệu lỏng lực đẩy 75 tấn.

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao công nghệ tên lửa Nuri, Viện nghiên cứu sẽ xây dựng một hệ thống chuyển giao công nghệ, xúc tiến phối hợp giữa khối tư nhân và Nhà nước để nghiên cứu và phát triển mô hình tên lửa đẩy cải tiến.

Lựa chọn của ban biên tập