Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nơi ở dành cho các nạn nhân nô lệ tình dục trong Thế chiến II sẽ dừng hoạt động

Write: 2020-07-06 14:27:44Update: 2020-07-06 17:45:31

Nơi ở dành cho các nạn nhân nô lệ tình dục trong Thế chiến II sẽ dừng hoạt động

Photo : YONHAP News

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa (tiền thân là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II) ngày 4/7 thông báo "Ngôi nhà hòa bình", nơi ở dành cho các nạn nhân nô lệ tình dục trong Thế chiến II, sẽ đóng cửa sau 8 năm hoạt động. 

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa giải thích do hiện nay không còn cụ bà nào sống tại đây, nên việc vận hành căn nhà này không còn ý nghĩa. Theo đó, căn nhà sẽ được trả lại cho nhà thờ Myeongseong, đơn vị trao tặng ngôi nhà cho Hội đồng khắc ghi chính nghĩa năm 2012. Thời điểm chính thức dừng hoạt động Ngôi nhà hòa bình đang được thảo luận cụ thể.

Ngôi nhà hòa bình nằm ở quận Mapo (thành phố Seoul), cao hai tầng và có một tầng hầm. Đoàn tình nguyện Hy vọng của nhà thờ Hàn Quốc và nhà thờ Myeongseong đã mua ngôi nhà này với giá 1,6 tỷ won (gần 1,4 triệu USD theo tỷ giá hiện hành), và hỗ trợ các nạn nhân theo hình thức thuê không lấy tiền từ năm 2012. Đến nay, bà Kil Won-ok, cụ bà cuối cùng đang sống tại ngôi nhà, cũng đã chuyển đến một nhà thờ khác hôm 11/6. Như vậy, hiện nay ngôi nhà này đang để trống.

Sau khi Hội đồng khắc ghi chính nghĩa thông báo dừng hoạt động Ngôi nhà hòa bình, Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cũng đã quyết định dừng trợ cấp tiền cho nơi này.

Trong vòng hai tháng tới, nếu Hội đồng khắc ghi chính nghĩa nộp báo cáo hoạt động và báo cáo quyết toán về khoản tiền trợ cấp 15 triệu won (12.535 USD), và Bộ Phụ nữ và gia đình hoàn tất kiểm tra, thì dự án hỗ trợ hoạt động Ngôi nhà hòa bình sẽ kết thúc hoàn toàn.

Lựa chọn của ban biên tập