Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 8/7 đã chỉ thị các ban ngành hữu quan tiến hành nắm bắt tình hình sở hữu nhà ở của các công chức cấp cao, có biện pháp xử lý để những công chức sở hữu trên hai nhà ở nhanh chóng bán tài sản.
Văn phòng Thủ tướng giải thích dù không đề cập thời hạn cụ thể, nhưng Thủ tướng đang cân nhắc yêu cầu công chức cấp cao sở hữu nhiều nhà ở bán tài sản ngay trong năm nay. Đối tượng thực hiện trước tiên dự kiến là 1.500 công chức Nhà nước bậc 2 trở lên, không bao gồm các công chức địa phương.
Thủ tướng Chung nhấn mạnh các công chức cấp cao cần phải là tấm gương đi đầu. Nếu Chính phủ đưa ra chính sách mà người dân không tin tưởng thì sẽ không phát huy được tác dụng.
Động thái lần này cho thấy Chính phủ nhận định không thể nào đứng yên trước sự hoài nghi, chế giễu của thị trường về các đối sách bất động sản của Chính phủ và đảng cầm quyền.
Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min cùng ngày đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân về ý định bán căn hộ chung cư ở phường Banpo, quận Seocho, Seoul. Ông Noh sở hữu hai căn hộ chung cư, một ở Seoul và một ở thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong). Chánh Văn phòng Noh cho biết sẽ bán căn hộ ở Seoul trong tháng này, ngay sau khi giải quyết được vấn đề chỗ ở cho gia đình. Nhân vụ việc lần này, ông sẽ nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và nỗ lực để đạt được đúng như kỳ vọng của người dân.
Trước đó, ông Noh đã ký hợp đồng bán căn hộ chung cư ở Cheongju vào ngày 5/7. Nhưng sau đó, dư luận dấy lên tranh cãi rằng ông có ý định giữ lại căn hộ đắt giá ở Seoul để sinh lời. Ông này giải thích rằng căn nhà ở Cheongju đã bỏ trống từ lâu, trong khi căn hộ ở Banpo thì ông đang sống cùng con trai, nên ông đã quyết định bán căn nhà ở Cheongju.