Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chốt danh sách 8 ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo WTO

Write: 2020-07-09 10:32:15Update: 2020-07-09 18:03:35

Chốt danh sách 8 ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo WTO

Photo : YONHAP News

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết hạn đăng ký ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc tổ chức này đã kết thúc vào lúc 6 giờ chiều ngày 8/7 (giờ địa phương). Theo đó, danh sách được WTO chốt lại có 8 ứng cử viên bao gồm Hàn Quốc, Anh, Nigeria, Ai Cập, Kenya, Mexico, Moldova và Ả-rập Xê-út.

Tính đến sáng ngày 8/7, danh sách các ứng cử viên vẫn là sự cạnh tranh giữa Hàn Quốc và các nước châu Phi, nhưng chỉ vài giờ trước khi hết hạn đăng ký, các ứng cử viên đến từ châu Âu đã nộp đơn.

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee sẽ đại diện cho Hàn Quốc tranh cử vị trí Tổng giám đốc WTO. Như vậy, bà Yoo sẽ trở thành người Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử chạy đua vào vị trí này. Hàn Quốc là một cường quốc tầm trung và có mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu, hứa hẹn sẽ đóng vai trò là cầu nối trung gian giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Chánh Văn phòng Yoo Myung-hee đã có kinh nghiệm 25 năm trong hoạt động quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, bà Yoo còn thu hút sự quan tâm về vai trò lãnh đạo của nữ giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới.

Vị trí lãnh đạo WTO đã bỏ trống sau khi cựu Tổng giám đốc Roberto Azevedo tuyên bố từ chức hôm 14/5 vừa qua, khi còn hơn một năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ.

Sau khi kết thúc quy trình đăng ký ứng cử viên, các ứng cử viên từ các nước sẽ tham dự cuộc họp chính thức của Đại hội đồng WTO, dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 17/7 sắp tới, công bố tầm nhìn và trả lời các câu hỏi của các nước thành viên. Chánh Văn phòng Yoo dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 16/7.

Thủ tục lựa chọn nhà lãnh đạo mới của WTO phụ thuộc vào việc tìm kiếm sự đồng thuận từ các nước thành viên, các ứng cử viên có sự đồng thuận thấp sẽ dần bị loại để chọn ra ứng cử viên cuối cùng. Quá trình lựa chọn tân Tổng giám đốc WTO sẽ được đẩy nhanh thay vì 6 tháng như thông thường.

Người đứng đầu mới của WTO có trọng trách nối lại thương mại toàn cầu đang bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nửa đầu năm nay, thiết lập lại Cơ quan kháng cáo giữ vai trò là Tòa án tối cao trong WTO.

Lựa chọn của ban biên tập