Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 9/7 đã mở phiên xét xử phúc thẩm lần hai với Thị trưởng thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Eun Soo-mi, người bị khởi tố với cáo buộc nhận tiếp đón bằng xe ô tô của doanh nghiệp. Theo đó, bà Eun vẫn được tiếp tục giữ chức Thị trưởng.
Tòa án tối cao đã bác phán quyết 3 triệu won tiền phạt (2.510 USD) của tòa phúc thẩm lần một, trả lại hồ sơ vụ án về Tòa án cấp cao thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi).
Giải thích về phán quyết trên, Tòa án tối cao cho biết mặc dù công tố viên không đưa ra được lý do kháng cáo một cách hợp pháp, nhưng việc tòa phúc thẩm lần một ra mức án nặng hơn mức án sơ thẩm là vi phạm pháp luật.
Ngay lập tức, thị trưởng Eun một lần nữa xin lỗi vì đã khiến người dân lo lắng, cam kết sẽ tập trung hoàn toàn vào việc điều hành thành phố.
Thị trưởng Seongnam Eun Soo-mi bị khởi tố vì đã 95 lần nhận tiếp đón bằng xe ô tô của doanh nghiệp có chủ xuất thân từ một băng đảng côn đồ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm ngoái, bà bị tuyên mức phạt 900.000 won (753 USD). Trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất tháng 2 năm nay, Viện Kiểm sát đề nghị mức phạt 1,5 triệu won (1.255 USD). Hội đồng xét xử khi đó đã tuyên mức án gấp đôi là 3 triệu won (2.510 USD), khiến bà Eun đứng trước nguy cơ bị mất chức Thị trưởng. Theo Luật Quỹ chính trị, nếu một công chức được người dân bầu ra bị Tòa án tuyên mức phạt trên 1 triệu won (837 USD) sẽ bị mất chức.