Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực đối thoại với Bắc Triều Tiên

Write: 2020-07-10 11:21:21Update: 2020-07-10 11:22:01

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực đối thoại với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nối tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, tới lượt Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết sẽ nỗ lực đối thoại thực chất với Bắc Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày 9/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh mối đe dọa mà Bắc Triều Tiên gây ra là "mối uy hiếp chiến lược", không chỉ ảnh hưởng tới Hàn Quốc, Trung Quốc mà còn tới cả các nước Đông Á. 

Ông Pompeo còn đề cập tới "nghĩa vụ giảm nhẹ nguy cơ phổ biến hạt nhân", qua đó thể hiện sự lo ngại Bình Nhưỡng sẽ phổ biến hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cần chú ý tới cách tiếp cận của Mỹ đối với mối uy hiếp từ miền Bắc là "can dự", để ngỏ khả năng Washington sẽ giải quyết vấn đề bằng đối thoại và thỏa hiệp.

Ông Pompeo từ chối trả lời câu hỏi về khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore năm 2018, khi hai nước đạt được thỏa thuận gồm 4 hạng mục, hy vọng cuộc hội đàm tương tự như vậy sẽ được tiếp diễn.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng để ngỏ khả năng tổ chức hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. Ông Pompeo cho biết dù không phải là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thì hai nước có thể tổ chức tiếp xúc cấp cao để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang tỏ lập trường sẽ không ngồi lại đối thoại với Mỹ trước thềm bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ đều đang để ngỏ khả năng đối thoại cấp cao với miền Bắc, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh.

Lựa chọn của ban biên tập