Các bộ ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông ngày 9/7 đã mở cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban liên ngành về hỗ trợ phát triển thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19, thảo luận về kế hoạch giải ngân sớm ngân sách bổ sung liên quan tới phát triển thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19.
Ngày 3/7 vừa qua, Quốc Hội Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách 193,6 tỷ won (161 triệu USD) trong gói ngân sách bổ sung để đối phó dịch COVID-19. Trong đó, 111,5 tỷ won (92,7 triệu USD) được phân bổ để phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 như hỗ trợ các doanh nghiệp thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao lâm sàng.
Ngoài ra, 35,7 tỷ won (29,7 triệu USD) được dùng để đẩy mạnh về vật tư, thiết bị phòng dịch, với các dự án như phát triển "Gói phòng dịch mô hình Hàn Quốc", một hệ thống đối phó với các bệnh truyền nhiễm phối hợp giữa giới học giả, nghiên cứu và doanh nghiệp dựa trên khai thác nền tảng của Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), và dự án hỗ trợ nội địa hóa các trang thiết bị phòng dịch, thiết bị xét nghiệm.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ phân bổ 39,1 tỷ won (32,5 triệu USD) để xây dựng nền tảng nghiên cứu và sản xuất như xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển vắc-xin, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hạ tầng sản xuất thuốc điều trị và vắc-xin, thiết lập hạ tầng nghiên cứu quốc gia như cơ sở dữ liệu di truyền của người bệnh.
Tại cuộc họp trên, các cơ quan hữu quan cũng đã tiến hành ra soát về tình hình thực hiện đối sách hỗ trợ phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 được công bố vào tháng trước, cũng như những bài toán liên quan.
Một quan chức chính phủ cho biết trong thời gian tới Ủy ban liên ngành sẽ tiếp tục rà soát định kỳ về tình hình thực hiện các bài toán xúc tiến, theo dõi xu hướng phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, đảm bảo cung cầu, đối phó tùy theo tình hình như hỗ trợ phát triển nghiên cứu khẩn cấp.