Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chuyên gia hạt nhân đánh giá thấp khả năng khu vực xã Wollo, Bình Nhưỡng có sản xuất hạt nhân

Write: 2020-07-10 14:37:29Update: 2020-07-10 14:54:28

Chuyên gia hạt nhân đánh giá thấp khả năng khu vực xã Wollo, Bình Nhưỡng có sản xuất hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 10/7 (giờ Hàn Quốc), cựu Phó giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Olli Heinonen nhận định ít có khả năng hình ảnh vệ tinh chụp tại xã Wollo, thành phố Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) là một cơ sở sản xuất hạt nhân. 

Ông Heinonen chỉ ra rằng nếu đây là một cơ sở hạt nhân thì không chỉ có mỗi sự hiện diện của kho lưu trữ vật liệu hạt nhân như uranium, mà còn phải có dấu vết rõ ràng về cột khói cho thấy đang có sự hoạt động ở các cơ sở này. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của nhà máy sản xuất đầu đạn hạn nhân từ nguyên liệu uranium và plutonium. Tuy nhiên, quan sát cho thấy cơ sở này không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phụ tùng thiết bị kích nổ đầu đạn hạn nhân.

Những bằng chứng khác như bia tưởng niệm các vị lãnh đạo, hoặc hàng rào quanh khu vực này là những thứ có thể thấy rất phổ biến ở các khu vực quân sự và các tòa nhà thuộc cơ quan Nhà nước ở khắp Bắc Triều Tiên. Do đó những chi tiết này không đủ thuyết phục để kết luận rằng đây là cơ sở sản xuất hạt nhân.  

Ngày 8/7 (giờ địa phương), Đài CNN của Mỹ đã đưa tin về ảnh chụp từ vệ tinh một cơ sở tại xã Wollo, khu vực Mangyongdae, thành phố Bình Nhưỡng, được cho là nhà máy sản xuất hạt nhân đang hoạt động của Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập