Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bầu lại Thị trưởng Seoul và Busan trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm sau

Write: 2020-07-10 15:30:45Update: 2020-07-10 15:31:01

Bầu lại Thị trưởng Seoul và Busan trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm sau

Photo : YONHAP News

Vị trí Thị trưởng thành phố Seoul đang bị bỏ trống sau khi Thị trưởng Park Won-soon được phát hiện đã qua đời vào ngày 10/7, sẽ được bầu lại trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung tháng 4 năm sau. 

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết căn cứ theo Luật bầu cử, cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung vào ngày 17/4 năm sau sẽ bầu ra các vị trí nghị sĩ Quốc hội, người đứng đầu các tỉnh thành bị khuyết trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 năm nay tới 8/3 năm sau.

Trong số các vị trí lãnh đạo tỉnh, thành phố, tính thời điểm hiện tại, có hai vị trí đã được xác định sẽ bầu lại trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm sau là vị trí Thị trưởng Seoul và Busan. Tháng 4 vừa qua, cựu Thị trưởng thành phố Busan Oh Keo-don đã xin từ chức sau khi thừa nhận về việc quấy rối tình dục nữ nhân viên cấp dưới.

Số lượng vị trí lãnh đạo địa phương phải bầu lại trong cuộc bầu cử bổ sung năm sau có thể sẽ gia tăng tùy theo kết quả các phiên tòa xét xử đang diễn ra.

Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung đang chờ phán quyết cuối cùng của Hội đồng toàn bộ thẩm phán Tòa án tối cao. Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, ông Lee đã bị tuyên mức phạt 3 triệu (USD), đối mặt với nguy cơ bị mất chức.

Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo đã bị phán quyết ba năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm liên quan đến vụ thao túng dư luận trong đợt bầu cử Tổng thống của nhân vật lấy tài khoản trên mạng "Druking", hiện đang trong quá trình kháng án.

Ngoài ra, Tòa án đang xét xử các nghị sĩ có liên quan tới vụ xô xát tại Quốc hội xảy ra hồi tháng 4 năm 2019 trong quá trình thông qua nhanh các dự luật trọng điểm. Nếu trong số này có người bị kết luận vi phạm Luật bầu cử, thì dự kiến sẽ có một loạt vị trí nghị sĩ phải bầu lại.

Lựa chọn của ban biên tập