Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quan chức quân đội Hàn-Mỹ cân nhắc về tập trận quân sự chung tháng 8

Write: 2020-07-13 12:04:53Update: 2020-07-13 12:05:34

Quan chức quân đội Hàn-Mỹ cân nhắc về tập trận quân sự chung tháng 8

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang xem xét thời điểm và phương thức triển khai diễn tập quân sự chung nửa cuối năm nay.

Ngày 7/7 vừa qua, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams đã có cuộc gặp kín với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Park Han-ki. Hai bên được cho là đã trao đổi ý kiến về vấn đề tập trận quân sự chung.

Nếu theo đúng kế hoạch, trong tháng sau, quân đội hai nước sẽ phải tập trận chung kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Tuy nhiên lịch trình tập trận cụ thể vẫn chưa được quyết định. Diễn biến dịch COVID-19 được cho là biến số lớn nhất.

Liên quân hai nước đã không thể tổ chức tập trận chung trong nửa đầu năm nay do Mỹ kiểm soát sự điều động binh lực nước này giữa các quốc gia. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng trên lãnh thổ nước Mỹ, nếu để một lượng lớn binh lính Mỹ nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ có thể dẫn tới nguy cơ lây lan dịch rất lớn.

Để có thể đưa ra phán đoán tổng hợp về lịch trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, hai nước phải tiến hành tập trận chung trước tháng 9. Một vấn đề khác đặt ra là Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt cuộc tập trận. Không thể loại trừ khả năng nước này sẽ bí mật phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Ngoài ra, việc đội ngũ quan chức ngoại giao, cố vấn mới vừa được Tổng thống bổ nhiệm đang nỗ lực khôi phục đối thoại liên Triều cũng có thể là một yếu tố tác động tới tập trận chung Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập