Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 10 ca/ngày

Write: 2020-07-14 14:33:28Update: 2020-07-14 18:12:42

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 10 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.512 ca nhiễm COVID-19, tăng 33 ca so với một ngày trước, gồm 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca nhập ngoại. 

Các ca lây nhiễm trong nước gồm 7 ca ở thủ đô Seoul, 4 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở tỉnh Bắc Jeolla, 1 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong. Các ca lây nhiễm từ nước ngoài gồm 12 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch sân bay và 7 ca xác nhận trong thời gian cách ly. 

Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cho biết đã cho phép nối lại hoạt động kinh doanh của 479 trên 617 phòng hát karaoke thanh toán bằng tiền xu thỏa mãn điều kiện phòng dịch. Ngày 22/5, các phòng hát này đã phải đóng cửa theo lệnh cấm tụ tập của chính quyền thành phố. Tới ngày 10/7, chính quyền thành phố giảm nhẹ lệnh cấm tụ tập thành hạn chế tụ tập, cho phép mở cửa trở lại với những phòng hát thỏa mãn điều kiện phòng dịch, như được chính quyền các quận khảo sát và thẩm định, nộp bản cam kết tuân thủ quy tắc phòng dịch.

Cơ quan phòng dịch cho biết các ca lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm từ ngưỡng 20 ca/ngày trong tuần trước xuống ngưỡng 10 ca/ngày trong tuần này, cho thấy xu hướng lây lan virus COVID-19 đang có chiều hướng giảm dần, và đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững tình hình này. 
 
Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm nhập ngoại vẫn đang tiếp tục gia tăng, nên cơ quan phòng dịch dự định sẽ mở thêm các địa điểm cách ly tập trung. Cơ quan chức năng khẳng định vẫn đang kiểm soát chặt chẽ các bệnh nhân lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, hầu như rất ít khả năng lây ra cộng đồng. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải hạn chế được các ca lây nhiễm không rõ con đường lây lan.

Lựa chọn của ban biên tập