Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới Hàn Quốc nhất trí lịch trình nghị sự kỳ họp Quốc hội tháng 7

Write: 2020-07-15 16:00:47Update: 2020-07-15 17:29:37

Chính giới Hàn Quốc nhất trí lịch trình nghị sự kỳ họp Quốc hội tháng 7

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon và Đại diện đảng đối lập Hợp nhất tương lai Joo Ho-young chiều 14/7 đã có buổi họp bàn tại Quốc hội, nhất trí lịch trình nghị sự kỳ họp Quốc hội tháng 7. 

Như vậy, Quốc hội khóa XXI đã trở lại làm việc bình thường 45 ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ (30/5), thời gian gián đoạn lâu nhất của Quốc hội kể từ khi Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp năm 1987.

Theo thống nhất, hai bên sẽ mở phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 16/7 và tổ chức lễ khai mạc Quốc hội. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có bài phát biểu khai mạc nghị viện.

Sau đó, lần lượt trong ngày 20 và 21/7, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hợp nhất tương lai sẽ có bài phát biểu, và phiên chất vấn Chính phủ sẽ diễn ra từ ngày 22/7-24/7.

Dự kiến phiên họp toàn thể sẽ được tổ chức vào ngày 30/7 và 4/8 để thông qua các dự luật.

Được biết, dù không thông báo chính thức nhưng hai chính đảng lớn đã nhất trí để đảng Dân chủ đồng hành đơn phương tổ chức phiên họp toàn thể bầu ra Chủ tịch Ủy ban Tình báo trước lễ khai mạc. Ngoài ra, hai đảng cũng thống nhất chia thành hai tiểu ban thẩm định dự luật cho ba ủy ban thường trực Quốc hội là Ủy ban Y tế và phúc lợi, Ủy ban Hành chính và an toàn, và Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch. 

Liên quan đến thành viên thường trực của Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc (KCC), mỗi chính đảng sẽ cử một đại diện, sau đó sẽ thống nhất tại phiên họp toàn thể ngày 30/7. Đảng Dân chủ đồng hành sẽ lựa chọn ứng viên do mỗi chính đảng đề cử vào hai vị trí ủy viên Ủy ban bầu cử trung ương.

Như vậy, Quốc hội đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7, nhưng dự kiến sẽ chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi khốc liệt giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập. Chẳng hạn, có khả năng các chính đảng sẽ tranh cãi gay gắt về những điểm nổi cộm trong vụ cố Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon tự sát, như nghi ngờ Sở cảnh sát Seoul thông báo cho ông Park về việc có người đâm đơn tố giác tại phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực cho vị trí Giám đốc Cơ quan cảnh sát. Các đảng phái cũng có thể sẽ khẩu chiến căng thẳng về những vấn đề liên quan đến thành lập nhóm độc lập chuyên trách điều tra các quan chức cấp cao về tham nhũng, tách ra từ Viện Kiểm sát.

Lựa chọn của ban biên tập