Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Cảnh báo mưa lớn khu vực phía Nam Hàn Quốc từ đêm 27/7

Write: 2020-07-27 14:22:23Update: 2020-07-27 15:55:08

Cảnh báo mưa lớn khu vực phía Nam Hàn Quốc từ đêm 27/7

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của dải hội tụ gây mưa khu vực đảo Jeju, mưa đang lan rộng khắp cả nước từ rạng sáng 27/7.  

Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc dự báo đặc biệt từ đêm 27/7 đến rạng sáng 28/7, mây dông phát triển sẽ gây mưa lớn ở khu vực bờ biển phía Nam và đảo Jeju. Lượng mưa trung bình từ 30 mm/giờ đến 50 mm/giờ, một số nơi có gió lốc và sấm sét giật mạnh.

Cơ quan này cho biết nguyên nhân là do gió Tây Nam nóng ẩm di chuyển dưới khối không khí lạnh đi theo khối áp suất thấp, tạo ra mây dông trên dải hội tụ gây mưa.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự đoán tính đến ngày 28/7, lượng mưa tại bờ biển tỉnh Nam Gyeongsang sẽ đạt cao nhất 200 mm; tại tỉnh Bắc Chungcheong và khu vực Nam bộ từ 50-150 mm; tỉnh Nam Chungcheong, vùng núi phía Nam tỉnh Gangwon và đảo Jeju từ 30-80 mm; thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và vùng núi phía Bắc tỉnh Gangwon từ 10-40 mm.

Do trong tuần trước, lượng mưa trên khắp Hàn Quốc đạt 100-250 mm, thậm chí ở vùng núi tỉnh Gangwon là hơn 700 mm, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tránh du lịch hoặc đến gần các khu vực sông suối, thung lũng có mực nước dâng cao và chảy siết.

Dự kiến dải hội tụ gây mưa sẽ di chuyển lên xuống ở phía Nam và miền Trung Hàn Quốc, gây mưa cho các khu vực này đến ngày 29/7, sau đó nhích dần lên phía Bắc vào cuối tuần, tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh thành khu vực miền Trung.

Lựa chọn của ban biên tập