Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Đại diện nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến yêu cầu Tokyo không tiếp tục trả đũa

Write: 2020-08-03 17:12:09Update: 2020-08-03 17:27:34

Đại diện nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến yêu cầu Tokyo không tiếp tục trả đũa

Photo : YONHAP News

Nhóm đại diện nạn nhân cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết kể từ khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi, bồi thường cho các nạn nhân năm 2018 đến nay, nhóm đã nhiều lần đề nghị phía doanh nghiệp Nhật Bản thảo luận phương thức thi hành phán quyết nhưng đều bị từ chối.

Qua đó, nhóm đại diện các nạn nhân hy vọng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đối mặt giải quyết một cách có trách nhiệm về vụ thua kiện liên quan sau hơn 10 năm xét xử, đồng thời cho biết sẽ sẵn sàng nếu phía công ty thép Nhật Bản (Nippon Steel Corporation) đề nghị thảo luận phương thức thực thi phán quyết của Tòa án.

Theo nhóm đại diện nạn nhân, việc một quốc gia trả đũa các bước thi hành chính đáng và hợp pháp phán quyết của Tòa án tối cao của một nước khác không chỉ phạm pháp mà còn rất phi lý. 

Hiệu lực lệnh tịch thu tài sản tại Hàn Quốc của doanh nghiệp Nhật Bản để đền bù cho nạn nhân đã bắt đầu từ tháng 1/2019. Theo đó, Tòa án tối cao đã gửi hồ sơ tịch thu tài sản của các doanh nghiệp này thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhưng hồ sơ đã bị gửi trả lại sau nửa năm. Sau đó, Tòa án đã gửi lại hồ sơ tới Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhưng không xác định được đã đến tay các doanh nghiệp hay chưa. Do vậy, Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 1/6 vừa qua đã đăng công báo yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản đến nhận hồ sơ tịch thu tài sản. Thời hạn công báo là đến ngày 3/8, nếu các doanh nghiệp Nhật Bản không có phản hồi nào, từ 0 giờ ngày 4/8, hồ sơ vụ kiện được xem như đã đến tay phía bị đơn.

Phía nạn nhân yêu cầu Chính phủ Nhật Bản không viện cớ công báo lần này để thực hiện các biện pháp trả đũa trái quy định pháp luật đối với Hàn Quốc.

Động thái trên của phía nạn nhân được phân tích là do gần đây, các quan chức Chính phủ Tokyo liên tiếp phát ngôn để ngỏ sẽ trả đũa nếu Seoul tịch thu tài sản doanh nghiệp Nhật Bản.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình ngày 1/8 vừa qua, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định Chính phủ Tokyo sẽ cân nhắc tất cả các biện pháp đối phó trong trường hợp doanh nghiệp Nhật Bản bị tịch thu tài sản tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập