Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án bắt đầu quy trình bán tài sản tịch thu của doanh nghiệp thép Nhật Bản tại Hàn Quốc

Write: 2020-08-04 10:30:23Update: 2020-08-04 18:55:35

Photo : YONHAP News

Thời hạn đăng công báo tịch thu tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc từng cưỡng ép lao động thời chiến theo phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc đã kết thúc ngày 3/8. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 4/8, Tòa án đã có thể chính thức bán tài sản tịch thu của các doanh nghiệp này.

Năm 2018, công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo của Nhật Bản bị yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến. Tuy nhiên, công ty này đã không có bất cứ động thái nào, nên phía nạn nhân đã yêu cầu Tòa án thu giữ hơn 80.000 cổ phiếu của công ty liên doanh PNR giữa công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo với công ty POSCO của Hàn Quốc, thành lập trong nước.

Thủ tục bán tài sản tịch thu gồm lần lượt hai bước là tịch thu và bán tài sản để quy đổi thành tiền mặt. 

Tháng 6 vừa qua, Tòa án thành phố Pohang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang đã thực hiện bước đầu tiên là đăng công báo để thông báo tới phía công ty thép Nhật Bản về quyết định tịch thu cổ phiếu của công ty này. Thông qua đăng công báo, có thể coi hồ sơ vụ kiện đã được chuyển tới phía bị đơn. 

Theo đó, thời hạn đăng công báo kết thúc đồng nghĩa bước tịch thu tài sản đã hoàn tất. Bắt đầu từ ngày 4/8, Tòa án có thể chính thức bán số cổ phiếu đã tịch thu. Tòa án sẽ ra quyết định bán tài sản sau khi hoàn tất các bước định giá cổ phiếu và lắng nghe ý kiến của phía bị đơn là công ty PNR.

Tuy nhiên, Tòa án cho biết sẽ thực hiện các bước hết sức thận trọng, nên có khả năng phải mất ít nhất hai tháng để đăng công báo thư thẩm vấn ý kiến bị đơn, cũng như quyết định bán tài sản tịch thu.

Trong khi đó, Chính phủ Tokyo vẫn giữ nguyên lập trường sẽ tiếp tục trả đũa nếu Tòa án Hàn Quốc bán tài sản tịch thu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhóm đại diện phía nạn nhân cho rằng việc một quốc gia trả đũa các bước thi hành chính đáng và hợp pháp phán quyết của Tòa án tối cao của một nước khác không chỉ phạm pháp mà còn rất phi lý.

Lựa chọn của ban biên tập