Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiền hợp tác trao đổi thông tin phòng chống thiên tai

Write: 2020-08-05 15:58:08Update: 2020-08-05 18:04:58

Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiền hợp tác trao đổi thông tin phòng chống thiên tai

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo định kỳ hôm thứ Tư (5/8), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yeo Sang-ki bày tỏ mong muốn Bắc Triều Tiên hợp tác, chia sẻ thông tin thiên tai, lũ lụt. Ông Yeo cho rằng thiên tai là vấn đề phi chính trị và nhân đạo cần được ưu tiên hàng đầu với người dân kể cả khi quan hệ song phương đang bị đình trệ về mặt chính trị và quân sự.

Người phát ngôn Yeo Sang-ki khẳng định hoạt động trao đổi thông tin về thiên tai với các nước láng giềng tiến hành thuận lợi thì không có lý do gì dân tộc Hàn lại không làm được điều này. Quan chức này cho biết tuy đường dây liên lạc giữa hai miền đang bị gián đoạn, khiến việc trao đổi thông tin gặp khó khăn, nhưng xét về tính kỹ thuật, việc kết nối liên lạc hoàn toàn không phải là trở ngại lớn.

Ngày 4/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết miền Bắc một ngày trước đã mở một số cửa của đập Hwanggang ở phía thượng nguồn sông Imjin mà không có bất kỳ thông báo nào cho Seoul.

Theo đó, nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ lần này là cầu Pilseung phía Bắc sông Imjin (huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi). Mực nước ở đây tăng lên thành 5,74m lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 3/8, và sau đó hạ xuống dưới 3m lúc 6 giờ chiều, nhưng lại tăng lên 5,06m vào lúc 5 giờ sáng ngày 4/8. 

Xét theo mực nước, chính quyền tỉnh Gyeonggi báo động sơ tán với người dân. Khi mực nước tại cầu Pilseung thuộc lưu vực sông Imjin vượt quá 1m là mức phải sơ tán khách du lịch quanh sông ngòi, 2m là mức người dân sơ tán trong mùa mưa, 7,5m là mức cảnh giác  đối phó nguy cơ xảy ra lũ lụt tại khu vực biên giới hai miền Nam-Bắc, 12m là mức chú ý đối phó nguy cơ xảy ra lũ lụt khu vực biên giới liên Triều. 

Tính đến 11 giờ sáng ngày 5/8, mực nước tại cầu Pilseung lưu vực sông Imjin đạt 6,39m cao gấp 6 lần mức cảnh báo số 1, mức sơ tán khách du lịch quanh sông ngòi.

Lựa chọn của ban biên tập