Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ trưởng Y tế: "Tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y là vì người dân"

Write: 2020-08-06 13:11:04Update: 2020-08-06 19:27:44

Photo : YONHAP News

Ngày 23/7 vừa qua, Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã công bố phương án tuyển sinh thêm mỗi năm 400 sinh viên ngành y, cụ thể là bồi dưỡng thêm 4.000 bác sĩ trong vòng 10 năm tới, bắt đầu từ năm học 2022.

Ngay sau khi kế hoạch được công bố, giới y tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và tuyên bố sẽ đình công từ ngày 7/8.  

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo ngày 6/8 đã ra một tuyên bố, đề nghị giới y tế hiểu rằng việc mở rộng tuyển sinh trường y là một quyết định bất khả kháng, vì người dân và quốc gia. 

Bộ trưởng Park nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đội ngũ y tế thảo luận về việc đình công là không thích hợp. Đặc biệt, không được để sức khỏe và sự an toàn của người dân bị đe dọa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngoài ra, Bộ trưởng Park cho biết vẫn còn nhiều hạng mục cụ thể quan trọng cần thảo luận liên quan tới chỉ tiêu tuyển sinh các trường y. Bộ trưởng Y tế đề xuất giới y tế giải quyết vấn đề thông qua bàn bạc, trao đổi. Trong thời gian tới, Bộ sẽ thảo luận chặt chẽ về việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế được bổ sung thêm như thế nào cho hiệu quả, kế hoạch bố trí tại các địa phương ra sao, và bồi dưỡng các bác sĩ lĩnh vực nào.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ nỗ lực để đào tạo các bác sĩ chuyên khoa đảm bảo cả về chất và lượng, đồng thời thảo luận về phương án hỗ trợ cho họ.

Lựa chọn của ban biên tập