Tòa án thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) ngày 7/8 cho biết công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo của Nhật Bản đã gửi đơn kháng nghị bằng đường bưu điện, phản đối quyết định của Tòa án về việc tịch thu tài sản của công ty này tại Hàn Quốc.
Như vậy là tạm thời trong thời gian tới, Tòa án Hàn Quốc sẽ chưa thể ban lệnh thu giữ tài sản của công ty Nhật Bản ở trong nước. Vẫn chưa rõ công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo có nộp kèm theo đơn đề nghị hoãn chấp hành lệnh thu giữ tài sản của Tòa án hay không.
Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã tuyên phía nguyên đơn là các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thắng kiện, yêu cầu công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân mỗi người 100 triệu won (84.200 USD).
Tuy nhiên, do công ty Nhật Bản phản đối phán quyết của Tòa án, không chịu bồi thường, các nạn nhân đã đệ trình Tòa án thành phố Pohang ban lệnh thu giữ cổ phiếu của công ty PNR, một công ty liên doanh giữa công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo với công ty POSCO của Hàn Quốc thành lập trong nước.
Trong bối cảnh Tòa án sắp sửa ban lệnh thu giữ tài sản, đơn vị này đã tiến hành quy trình kháng nghị ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên công ty Nhật Bản đưa ra lập trường phản đối chính thức sau một thời gian dài im ắng.
Mặc dù ít khả năng Tòa án sẽ chấp nhận kháng nghị của công ty Nhật Bản, nhưng rất có thể công ty này sẽ kháng nghị tiếp trong quá trình Tòa án bán tài sản tịch thu để quy đổi thành tiền mặt, bồi thường cho các nạn nhân. Trong trường hợp đó, Tòa án sẽ khó có thể bán tài sản của công ty thép Nhật Bản trong năm nay.