Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng hoạt động đối phó thiên tai lên mức cao nhất

Write: 2020-08-07 15:38:36Update: 2020-08-07 16:30:10

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nâng hoạt động đối phó thiên tai lên mức cao nhất

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nâng mức điều hành của Trung tâm đối phó thiên tai trực thuộc lên mức III, mức cao nhất để đối phó với tình hình mưa lớn cục bộ kéo dài.

Trung tâm đối phó thiên tai của Bộ Quốc phòng có ba cấp độ vận hành, tùy từng mức độ mà nhân lực sẽ được bố trí để đối phó hiệu quả. Theo đó, mức I là rà soát kế hoạch trước khi sơ tán và các hoạt động phòng ngừa, mức II là hỗ trợ binh lực và trang thiết bị cho đơn vị có nguy cơ chịu thiệt hại do thiên tai, mức III là khắc phục thiệt hại quân sự và chuẩn bị đối phó với thiên tai ở cấp Chính phủ.

Ngoài ra liên quan đến việc phát hiện hai quả mìn trong khu vực huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (tiền tuyến miền Trung), Bộ Quốc phòng cho biết đang triển khai dò mìn ở khu vực bị ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lựa chọn của ban biên tập