Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman ngày 6/8 (giờ địa phương) cho biết Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã quyết định tiến hành diễn tập quân sự chung Hàn-Mỹ và công tác chuẩn bị đang được thực hiện nhưng không nêu rõ thời gian và cách thức tập trận. Theo người phát ngôn Hoffman, cuộc tập trận chung lần này là nhằm mục đích chuẩn bị cho công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.
Mặc dù hai nước Hàn-Mỹ chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào, song dựa theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại cuộc họp Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội hồi tháng 7, cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ có thể sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8, với quy mô thu hẹp so với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Quân đội Hàn-Mỹ đều có chung nhận định cần tập trận quân sự chung nhằm kiểm chứng các lĩnh vực trọng tâm về năng lực tác chiến thời chiến toàn diện (FOC) để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến một cách suôn sẻ.
Nếu được xúc tiến, cuộc tập trận chủ yếu được tiến hành theo hình thức mô phỏng trên máy tính (war-game).
Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo các nguồn lực và năng lực trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh số một của Mỹ. Mặc dù, Bắc Triều Tiên và Iran cũng được đánh giá là hai nước có mối nguy hiểm tiềm ẩn với Washington, song trọng tâm của chiến lược quân sự khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được phân tích là để kiềm chế quân sự của Bắc Kinh.