Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc sang Đức tham dự Đối thoại chiến lược song phương

Write: 2020-08-10 13:42:43Update: 2020-08-10 18:12:04

Ngoại trưởng Hàn Quốc sang Đức tham dự Đối thoại chiến lược song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa trưa cùng ngày đã lên đường sang thăm Đức. 

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Kang sẽ tham dự Đối thoại chiến lược cấp Ngoại trưởng Hàn-Đức lần thứ hai với người đồng cấp Đức Heiko Maas vào ngày 10/8 (giờ địa phương) tại thủ đô Berlin. Sau đó, bà Kang sẽ lên đường về nước vào chiều 11/8. 

Tại buổi đối thoại lần này, dự kiến Ngoại trưởng Hàn-Đức sẽ thảo luận hợp tác đối phó với dịch COVID-19, như tạo điều kiện cho các nhân lực thiết yếu đi lại giữa hai nước. 

Đức là thành viên chủ chốt trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7), do đó Ngoại trưởng hai nước có thể sẽ trao đổi ý kiến về việc Hàn Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới.

Là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, Mỹ nhận định cần mở rộng G7 và đã mời Hàn Quốc tham dự, song trả lời phỏng vấn với báo giới gần đây, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass lại cho rằng không nhất thiết phải mở rộng G7.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kang dự kiến sẽ kêu gọi Đức ủng hộ ứng cử viên của Hàn Quốc đang tranh chức Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tháng 7/2017, hai nước Hàn-Đức đã nhất trí tổ chức "Đối thoại chiến lược cấp Ngoại trưởng" để tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đó, tháng 7/2018, Ngoại trưởng Heiko Mass đã đến Seoul tham dự Đối thoại chiến lược lần thứ nhất.

Chuyến công tác nước ngoài cuối cùng của Ngoại trưởng Kang trước khi dịch COVID-19 bùng phát trong nước là hồi trung tuần tháng 2 vừa qua. Như vậy, Ngoại trưởng đã nối lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp ở nước ngoài sau nửa năm. Cân nhắc xu hướng lây lan dịch COVID-19, chuyến xuất ngoại lần này của bà Kang chỉ giới hạn tổng cộng 4 người. 

Về nước sau chuyến thăm Đức lần này, Ngoại trưởng Kang sẽ được xét nghiệm COVID-19 và được miễn cách ly hai tuần. Tuy nhiên để đề phòng rủi ro, bà Kang sẽ không đến làm việc tại cơ quan và cũng rút bớt lịch trình công việc.

Lựa chọn của ban biên tập