Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống công bố hai Cố vấn mới

Write: 2020-08-12 11:15:01Update: 2020-08-12 19:18:35

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/8 cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ định cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Chung Man-ho làm Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân, Trưởng phòng điều hành quốc gia thuộc Văn phòng điều phối các vấn đề Nhà nước và chính trị Yoon Chang-yul làm Cố vấn Xã hội. 

Phủ Tổng thống cho biết tân Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Chung Man-ho có nhiều kinh nghiệm đa dạng, xuất thân là phóng viên, từng giữ chức Thư ký về tình hình chính sách Văn phòng Phủ Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, Thư ký phụ trách lễ tân Văn phòng Phủ Tổng thống, Phó Tỉnh trưởng phụ trách kinh tế tỉnh Gangwon. Do đó, ông Chung hiểu biết sâu về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, có năng lực đối thoại trong và ngoài nước xuất sắc. Ngoài ra, ông được kỳ vọng là sẽ truyền đạt dễ hiểu và chính xác các vấn đề điều hành quốc gia đến người dân, gây được đồng cảm và lan tỏa hiệu quả chính sách.

Tân Cố vấn Xã hội Yoon Chang-yul từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Văn phòng điều phối Nhà nước Phủ Tổng thống, như Trưởng phòng điều hành quốc gia, Trưởng phòng điều phối xã hội. Ông Yoon được đánh giá là có năng lực hoạch định và điều phối chính sách ở các lĩnh vực xã hội như phúc lợi, kinh tế, văn hóa, môi trường, phụ nữ dựa trên góc nhìn cân bằng về toàn bộ các vấn đề điều hành quốc gia.

Hai tân Cố vấn dự kiến sẽ được bổ nhiệm chính thức vào ngày 13/8.

Về tình hình sở hữu nhà của hai nhân sự mới, Phủ Tổng thống cho biết ban đầu, cả hai quan chức trên mỗi người đều sở hữu hai ngôi nhà, nhưng đang tiến hành ký kết hợp đồng bán đi một căn, nên có thể coi là chỉ đang sở hữu một căn nhà.

Theo phát ngôn viên Kim, Cố vấn về các vấn đề Nhà nước và chính trị Choi Jae-sung, Cố vấn về các vấn đề dân sinh Kim Jong-ho, Cố vấn về các vấn đề xã hội Kim Je-nam mới được Tổng thống bổ nhiệm cũng đều không có nhà riêng hoặc chỉ sở hữu một căn. Phủ Tổng thống nhấn mạnh qua đợt thay đổi nhân sự này, người dân có thể thấy được những thay đổi trong văn hóa xã hội công chức.

Lựa chọn của ban biên tập