Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

75% người tiêu dùng Hàn Quốc tham gia tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong năm qua

Write: 2020-08-12 15:45:29Update: 2020-08-12 17:42:13

75% người tiêu dùng Hàn Quốc tham gia tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong năm qua

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát người tiêu dùng tháng 8 do Tổng công ty quảng cáo truyền hình Hàn Quốc (KOBACO) công bố ngày 12/8, 75% người khảo sát trả lời đã tham gia tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong hơn một năm qua, sau mâu thuẫn giữa hai nước về vấn đề quy chế xuất khẩu.  

Xét theo giới tính, 78% nữ giới và 72% nam giới cho biết đã dừng mua hàng hóa xuất xứ Nhật Bản trong một năm qua. Theo độ tuổi, tỷ lệ tẩy chay hàng hóa Nhật Bản ở nhóm tuổi 50 là cao nhất, sau đó tới nhóm tuổi 20. Những người đã kết hôn tham gia tích cực hơn người chưa kết hôn. Theo nghề nghiệp, người nội trợ toàn thời gian có tỷ lệ tham gia cao nhất.

70% người được hỏi trả lời sẽ tiếp tục tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong những người trả lời từng tẩy chay hàng Nhật, 56% không mua hàng hóa ở lĩnh vực thời trang, 43% không mua rượu, 37% tẩy chay đồ dùng sinh hoạt, 36% dừng mua thực phẩm và đồ uống, và 34% không mua mỹ phẩm.

69% người tiêu dùng trả lời không hề cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt dù tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.

53% người dân nhận định phong trào tẩy chay hàng Nhật sẽ kéo dài thêm hơn hai năm nữa. 58% người tiêu dùng cho biết thấy thiện cảm hơn với các quảng cáo của doanh nghiệp Hàn Quốc, và tích cực mua hàng hóa nội địa.

Kết quả khảo sát trên được Tổng công ty quảng cáo truyền hình Hàn Quốc tiến hành từ ngày 13-16/7 với 1.000 nam, nữ từ 20-59 tuổi theo hình thức trực tuyến, độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.

Lựa chọn của ban biên tập